EVNGENCO1 thăm hỏi gia đình chính sách tại Nghệ An nhân ngày 27-7

(PLO)- Nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7, ông Nguyễn Tiến Khoa, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Phát điện 1 và đoàn công tác đã thăm hỏi, tặng 200 suất quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Tương Dương, Nghệ An.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đây là hoạt động thường niên của EVNGENCO1, Công ty Thủy điện Bản Vẽ trong nhiều năm qua, góp phần tích cực đồng hành với huyện Tương Dương, Nghệ An trong công tác an sinh xã hội, nhằm mục tiêu ngày càng nâng cao đời sống cho người dân.

Lãnh đạo EVNGENCO1 trao quà cho các gia đình chính sách tại tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo EVNGENCO1 trao quà cho các gia đình chính sách tại tỉnh Nghệ An.

Theo đó, đoàn công tác của EVNGENCO1 đã trao tặng 200 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng để tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. EVNGENCO1 cũng đã trao tặng kinh phí xây dựng nhà ở bán trú tại điểm trường Tiểu học Minh Tiến, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, trị giá 990 triệu đồng.

Tại lễ trao quà, lãnh đạo EVNGENCO1 đã ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe các gia đình chính sách, mong muốn các gia đình tiếp tục động viên con cháu luôn phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, gương mẫu thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Ông Nguyễn Tiến Khoa, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNGENCO1 chia sẻ, hàng năm EVNGENCO1 tổ chức các hoạt động tri ân, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, đền ơn đáp nghĩa, tri ân công lao của các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Qua đó, giáo dục cán bộ công nhân viên, người lao động tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, hướng về cội nguồn, nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Nhân dịp này, đoàn lãnh đạo EVNGENCO1 đã đến thăm viếng, tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Quốc tế Việt - Lào, tỉnh Nghệ An và các địa chỉ đỏ lịch sử tại đây.

Tại lễ dâng hương Nghĩa trang Quốc tế Việt - Lào và Nghĩa trang Khu di tích lịch sử Truông Bồn, đoàn công tác đã dâng vòng hoa và thắp hương tại Đài tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn trước tinh thần quả cảm, anh dũng, hy sinh của các liệt sĩ nằm lại vì sự bình yên của Tổ quốc. Đoàn công tác cũng đã đến dâng hương tại Đền thờ Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng, từ nhiều năm nay, EVNGENCO1 đã luôn quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng để cuộc sống của các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng ngày càng được đầy đủ và tốt đẹp hơn.

Bên cạnh chương trình về nguồn vừa diễn ra, tổng công ty đã chỉ đạo các đơn vị chủ động triển khai nhiều hoạt động tri ân sâu sắc hướng về ngày 27-7 tại các địa phương nơi đơn vị đóng chân như: Chỉnh trang các phần mộ liệt sĩ, gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, tổ chức giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng làm nhà, sửa nhà…

Ông Nguyễn Tiến Khoa, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNGENCO1 thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên nhà máy thủy điện khu vực Bắc Trung Bộ thuộc EVNGENCO1.

Ông Nguyễn Tiến Khoa, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNGENCO1 thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên nhà máy thủy điện khu vực Bắc Trung Bộ thuộc EVNGENCO1.

Trước đó, ngày 15-7, đoàn công tác của EVNGENCO1 đã có mặt tại các nhà máy thủy điện khu vực Bắc Trung Bộ của EVNGENCO1 để kiểm tra và động viên lực lượng vận hành trực tiếp đang làm việc tại đây.

Tháng 7-2023 được dự báo sẽ tiếp tục là tháng cao điểm nắng nóng khiến nhu cầu tiêu thụ điện duy trì ở mức cao, đòi hỏi EVNGENCO1 phải duy trì sự tập trung cao độ và đặt ưu tiên hàng đầu cho việc đảm bảo các tổ máy sẵn sàng được huy động.

Bên cạnh đó, để chuẩn bị cho mùa mưa bão sắp tới nhằm chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời, có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, EVNGENCO1 đã chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị và thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo cung cấp điện an toàn phục vụ nhu cầu dân sinh.

Ban lãnh đạo EVNGENCO1 đã kịp thời có mặt tại Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ và Nhà máy Thủy điện Khe Bố để kiểm tra, rà soát công tác vận hành, công tác chuẩn bị của mùa mưa bão, đồng thời động viên lực lượng vận hành trực tiếp tại đây.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.