Đường sẽ giết bạn như thế nào?

(PL)- Nhà báo, chuyên gia y tế và khoa học Gary Taubes (Mỹ) vừa nêu ra năm lý do tại sao đường bị xem là kẻ thù hàng đầu với sức khỏe.

• Đường gia tăng rủi ro mất trí: Theo các nhà nghiên cứu, tình trạng kháng insulin cộng với việc ăn đường nhiều có thể làm giảm chức năng não, dẫn tới suy giảm trí nhớ và bệnh Alzheimer. Với người có tuổi, ăn ít đường có thể giúp đẩy lùi chứng quên của tuổi già.

• Đường làm tăng tác hại của thuốc lá: Không nhiều người biết một bước quan trọng trong công nghệ chế biến thuốc lá là nhúng sợi thuốc vào trong đường. Vị ngọt của đường sẽ hấp dẫn người hút rít sâu hơn, dễ gây nghiện hơn, theo đó ung thư sẽ dễ dàng tìm đến hơn.

• Đường là thức ăn của khối ung thư: Ăn nhiều đường dễ dẫn đến tình trạng kháng insulin - các tế bào không đáp ứng hiệu quả với insulin khiến cơ thể càng phải sản xuất nhiều insulin hơn với hy vọng việc đáp ứng với tế bào hiệu quả hơn. Lúc đó lượng insulin trong máu rất cao. Mà các nhà khoa học đã phát hiện insulin rất cần để các tế bào ung thư phát triển.

• Đường gây nghiện: Đường kích thích sự trao đổi các hóa chất bên trong cơ thể và não khiến chúng ta cảm thấy vui vẻ. Tuy nhiên, theo chuyên gia Taubes, nếu kiên trì không ăn đường, bộ não sẽ trở lại bình thường, cơ thể sẽ khôi phục khả năng sản xuất hóa chất vui vẻ.

• Đường dẫn tới bệnh tim: Ăn quá nhiều đường có thể dẫn tới thừa insulin trong máu, gây ra huyết áp cao, rồi tới bệnh tim.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.