Đường sách phải là không gian phúc lợi công cộng

(PL)- Từ một năm nay, đường sách TP.HCM trên đường Nguyễn Văn Bình đã trở thành một không gian văn hóa đặc trưng, một bức tranh phố thị rất đẹp của Sài Gòn-TP.HCM.

Có được điều đó bởi khu vực đường sách ở ngay vị trí thuộc hàng đẹp nhất TP.HCM với một đoạn đường rộng rãi, thoáng đãng dưới vòm lá me bay thơ mộng rất đặc trưng Sài Gòn, kề bên là những kiến trúc tuyệt đẹp như nhà thờ Đức Bà, Bưu điện TP.HCM…

UBND TP.HCM đã có quyết định thật hợp lòng dân khi dành không gian đất vàng đó cho hoạt động văn hóa, phúc lợi công cộng chứ không phải dùng nó cho hoạt động kinh doanh hưởng lợi. Vậy nhưng từ khi đi vào hoạt động đến nay, hai quán cà phê tại đường sách chiếm quá nhiều diện tích. Hai quán cà phê tại đây bán nước với giá chỉ dành cho nhà giàu với giá thấp nhất khoảng 30.000 đồng một thức uống. Người nghèo hay sinh viên, học sinh (đối tượng khách số đông) đến đường sách, người thu nhập trung bình sau khi đi rã chân, muốn tìm chỗ nghỉ chân uống nước sẽ không có khả năng hoặc rất phải cân nhắc túi tiền. Những đối tượng này muốn tìm một chỗ dừng chân đọc sách tự mình mang theo ở một không gian đẹp, phù hợp như đường sách cũng là rất khó bởi những vị trí dành cho việc đó đã dành cho hai quán cà phê. Chưa kể nhiều sự kiện trên đường sách đã diễn ra thường xuyên ở hai quán cà phê này mà lắm khi đến tham dự khách buộc phải mua một ly nước giá cao để đổi lấy một chỗ ngồi.

Ngoài ra, ở một không gian đẹp và có tính giáo dục này cũng đang rất thiếu nơi cho trẻ con chạy chơi, xem sách để học hỏi khám phá, khi mệt thì có thể ngồi bệt xuống nghỉ ngơi.

Nếu đã xem đường sách như một không gian văn hóa, một phúc lợi cộng đồng của người dân TP.HCM, xin xem lại những hoạt động kinh doanh không mang tính phục vụ cộng đồng rộng khắp. Nếu cần thiết, những hoạt động văn hóa, phúc lợi từ đường sách TP.HCM hãy để cho ngân sách chi trả vì nó rất xứng đáng. Những thư quán công cộng cho mọi du khách có thể dừng chân nghỉ ngơi hay đọc sách có thể huy động từ vô số nhà hảo tâm sẵn sàng hỗ trợ hay từ nguồn kinh phí vận động từ doanh nghiệp tài trợ.

Hãy để đường sách TP.HCM là một không gian văn hóa đẹp, một phúc lợi xã hội thật sự cho tất cả tầng lớp người dân TP.HCM chứ không chỉ là sự hưởng thụ cà phê đường sách chỉ dành cho người thu nhập khá.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.