Dừng tiêm Quinvaxem vì... giấy chứng nhận tập huấn hết hạn

Theo quy định mới của Bộ Y tế, nhân viên y tế phải có giấy chứng nhận tập huấn tiêm chủng an toàn dưới 3 năm mới được tham gia công tác tiêm chủng. Do đó, một số trạm y tế ở Hà Nội đang phải hoãn tiêm chủng Quinvaxem vì giấy chứng nhận hết hạn...
Dừng tiêm Quinvaxem vì... giấy chứng nhận tập huấn hết hạn ảnh 1
Hà Nội khó hoàn thành kế hoạch tiêm chủng vaccine do phần lớn giấy chứng nhận của cán bộ y tế quá hạn. Ảnh: Dương Ngọc

 Nhân viên y tế từ chối tiêm

 Chị Lê Thị Hà (25 tuổi, phường Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân) đưa con 3 tháng tuổi đến trạm y tế phường để tiêm mũi viêm gan B thứ 2 theo lịch tiêm định kỳ.

Nhưng cán bộ y tế ở đây khất chị dịp khác với lý do hầu hết các cán bộ ở đây không đáp ứng được quy định 3029 mới của Bộ Y tế về quy trình tiêm chủng an toàn. Nếu cứ tiêm thì sẽ vi phạm, bởi “cán bộ tiêm chủng phải được tập huấn và cấp giấy chứng nhận trong vòng 3 năm, kể cả ở các bệnh viện T.Ư, mới được tiêm chủng cho trẻ.

Bộ Y tế đã yêu cầu phải tiêm hết cho các cháu cần tiêm Quinvaxem còn tồn đọng.

Trên thực tế, giấy chứng nhận các cán bộ trạm y tế phường Thanh Xuân Bắc đều quá hạn... ít nhất 2 năm, thậm chí là 5 năm. Hiện chỉ 1 cán bộ y tế có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn theo quy định vì... mới được tuyển dụng và cũng mới được tập huấn. Như vậy, không chỉ Quinvaxem - loại vaccine mới được tiêm trở lại, mà các vaccine khác cũng tạm thời ách tắc không tiêm tại đây.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, tình trạng tương tự cũng diễn ra tại nhiều trạm y tế ở huyện Mê Linh và huyện Chương Mỹ... Đã có hàng trăm cháu bé đi tiêm chủng theo lịch, nhưng phải quay về vì lý do trên.

Nhiệm vụ bất khả thi

Theo Sở Y tế Hà Nội, đến nay, TP có khoảng 5.000 cán bộ y tế tham gia tiêm chủng an toàn đã có giấy chứng nhận. Tuy nhiên, giấy chứng nhận của rất nhiều cán bộ y tế đã quá 3 năm trở lên, kể cả của các trạm trưởng trạm y tế xã, phường. Lý do: Các văn bản trước đây của Bộ Y tế không quy định thời hạn sử dụng loại giấy này.

 Hiện tại, Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội vẫn chưa thống kê chính xác số lượng cán bộ y tế cần được tập huấn và cấp lại giấy chứng nhận, trong đó tập trung nhiều ở 3 quận/ huyện là Thanh Xuân, Mê Linh và Chương Mỹ.

Mỗi buổi tập huấn về công tác an toàn tiêm chủng chỉ diễn ra trong 1 ngày. Nhưng theo ông Hoàng Đức Hạnh - PGĐ Sở Y tế Hà Nội, từ tháng 9 đến nay, Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội mới chỉ mở được 1 buổi tập huấn như vậy.

Ngày 18/11, trung tâm đã thông báo tới toàn thể nhân viên y tế có giấy chứng nhận quá hạn sử  dụng 3 năm sẽ được tập huấn lại trong vòng 2,5 ngày, bắt đầu từ chiều 20.11. Tuy nhiên, vào phút cuối, lại có một thông báo “hoãn” cuộc tập huấn nói trên và chưa có lịch cụ thể cho lần tới.

Bộ Y tế đã yêu cầu đến hết tháng 11.2013, các tỉnh/thành phố phải tiêm hết cho các cháu cần tiêm Quinvaxem còn tồn đọng do 5 tháng tạm dừng.

 vaccine này. Với thời hạn chỉ còn 10 ngày, liệu 3 quận/huyện nói trên có hoàn thành được cả việc tập huấn và cấp lại giấy chứng nhận tiêm chủng an toàn cho cán bộ y tế và tổ chức tiêm chủng đúng lịch cho các cháu?

 Trao đổi với PV, GS-TS Nguyễn Trần Hiển - Chủ nhiệm Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia - cho rằng: Hà Nội cần tổ chức tập huấn ngay lại cho cán bộ y tế tiêm chủng có giấy chứng nhận an toàn. Nếu gặp khó khăn, Sở Y tế cần báo cáo trực tiếp UBND TP để chỉ đạo và hỗ trợ nhằm đảm bảo đến hết tháng 11.2013, 100% các điểm tiêm chủng đều có thể tiêm vaccine các loại, trong đó có vaccine Quinvaxem.

Theo Quang Duy – Khánh Vân (Lao động)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm