Dừng tham quan bán đảo Sơn Trà từ ngày 2-11

(PLO)- Ông Trần Chí Cường (Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng) cho biết lực lượng an ninh sẽ phong tỏa, kiểm soát người và phương tiện lên xuống bán đảo Sơn Trà từ ngày 2 đến 12-11 để phục vụ cho APEC 2017.

Ngày 18-10, Sở Du lịch TP Đà Nẵng đã có buổi làm việc với các đơn vị kinh doanh lữ hành, hướng dẫn viên trên địa bàn TP về công tác chuẩn bị phục vụ APEC 2017.

Tại đây, ông Trần Chí Cường cho biết từ ngày 2 đến 12-11, lực lượng an ninh sẽ phong tỏa, kiểm soát người và phương tiện lên xuống bán đảo Sơn Trà. Chỉ cho phép các xe của đoàn tham dự APEC ra vào bán đảo, nhất là xung quanh các khu nghỉ dưỡng, nơi sẽ diễn ra hội nghị quan trọng của APEC 2017.

Ngoài ra, các đơn vị lữ hành (không được chọn phục vụ trực tiếp cho APEC) cũng phải dừng việc đưa khách du lịch đến tham quan tại khu vực bán đảo Sơn Trà, kể cả khu vực chùa Linh Ứng. Hoạt động tham quan du lịch sẽ trở lại bình thường sau khi tuần lễ cấp cao kết thúc.

Bán đảo Sơn Trà - điểm dừng chân lý tưởng đối với du khách khi đến Đà Nẵng. Ảnh: NGUYỄN TRI

“Các đơn vị lữ hành cần cập nhật thông tin về việc hướng dẫn phân luồng xe, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách. Không tổ chức các chương trình tham quan ngắm cảnh, lặn ngắm san hô… trên các phương tiện thủy nội địa hoạt động trái phép tại khu vực bán đảo Sơn Trà” - ông Cường cho hay.

Phó Giám đốc Sở Du lịch yêu cầu các đơn vị lữ hành phục vụ báo chí, đại biểu, tùy tùng trong Tuần lễ cấp cao APEC phải chuẩn bị sẵn sàng về xe vận chuyển, nhà hàng, liên hệ chặt chẽ với các khu điểm du lịch, làm việc cụ thể với các cơ sở lưu trú đảm bảo chất lượng, an toàn để đón và phục vụ khách chu đáo, chuyên nghiệp.

Các đơn vị lữ hành không phục vụ đại biểu, báo chí trong APEC cũng cần liên hệ với các cơ sở lưu trú, nhà hàng để bố trí các dịch vụ tốt nhất cho khách. Không để các vấn đề liên quan về quy định an ninh, an toàn ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ trong thời gian APEC diễn ra.

Đối với lực lượng hướng dẫn viên phục vụ cho sự kiện này, ông Cường lưu ý phải nắm rõ đầu mối của từng bộ phận trong khách sạn, khu điểm du lịch, nhà hàng và các cơ quan liên quan để tiếp nhận thông tin và báo cáo khi có vụ việc xảy ra.

Hướng dẫn viên cần linh hoạt trong xử lý tình huống, các yêu cầu đột xuất phát sinh của các đoàn, đối với các tình huống phức tạp thì phải báo cáo xin ý kiến của cấp trên…

Thường xuyên cập nhật thông tin về APEC trên các phương tiện thông tin đại chúng để nắm rõ các tuyến đường bị cấm, tạm đóng để có phương án di chuyển thích hợp và bố trí các đoàn khách hợp lý, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách. Đồng thời thực hiện đúng quy định của điểm đến tham quan…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.