Dùng radar xuyên đất tìm khu mộ tập thể liệt sĩ từ ảnh cựu binh Mỹ cung cấp

(PLO)- Từ các tư liệu do cựu binh Mỹ cung cấp, cơ quan chức năng xác định khu vực nghi có mộ tập thể liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại Kon Tum.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-6, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị sẽ khảo sát tại khu vực phường Kon Tum và phường Đăk Cấm, nơi được xác định có khả năng tồn tại khu mộ tập thể liệt sĩ.

Theo kế hoạch, ngày 5 và 6-6, lực lượng chức năng sẽ sử dụng radar xuyên đất để quét toàn bộ khu vực nghi vấn. Công nghệ này giúp phát hiện các dị thường dưới lòng đất, phục vụ việc khoanh vùng chính xác vị trí cần khai quật và hạn chế ảnh hưởng đến công trình, hạ tầng hiện hữu.

z7899231207414_620804c400513db8ee393103dc507d6d.jpg
Khu vực màu xanh nơi được cho là điểm chôn cất các liệt sĩ. Ảnh: Cựu binh Mỹ

Sau khi xác định các điểm nghi vấn, lực lượng cơ giới sẽ được huy động bóc tách từng lớp đất bề mặt. Trường hợp phát hiện dấu hiệu sinh học hoặc di vật liên quan, việc tìm kiếm sẽ chuyển sang đào thủ công do lực lượng công binh và Đội K53 thực hiện nhằm bảo đảm độ chính xác và không bỏ sót hiện vật.

Giai đoạn đầu tập trung tại khu đất trống khoảng 900 m² ở góc đông bắc Nghĩa trang Liệt sĩ phường Đăk Cấm và đoạn đường Trường Chinh từ số nhà 206 đến 282. Đây là khu vực được đánh giá thuận lợi do ít công trình hạ tầng ngầm.

Sau đó, phạm vi tìm kiếm sẽ mở rộng dọc hai bên đường Trường Chinh tại các vị trí nghi có rãnh chôn cất. Trong đó, phía bắc kéo dài hơn 300 m từ giao lộ Trương Đăng Quế đến Đinh Công Tráng, phía nam dài khoảng 125 m từ giao lộ Trương Đăng Quế đến Lê Hồng Phong.

z7899231207435_7585c7bbcc6bd7f854fbd1d5f5b75c22.jpg
Hình ảnh các liệt sĩ được chôn cất do cựu binh Mỹ cung cấp. Ảnh: Cựu binh Mỹ

Manh mối dẫn đến đợt tìm kiếm xuất phát từ năm 2021, khi ông Bob Connor, cựu trung sĩ cảnh sát bảo vệ sân bay Biên Hòa, tiếp nhận thông tin từ một cựu binh Mỹ từng tham chiến tại Kon Tum vào tháng 2-1968.

Theo lời kể, sau một trận đánh ác liệt, quân đội Mỹ đã chôn cất khoảng 70-90 chiến sĩ quân giải phóng trong một rãnh thoát nước giữa biệt khu 24 và trại MACV Kon Tum, khu vực hiện thuộc tuyến đường Trường Chinh.

Đáng chú ý, cựu binh này cung cấp hai bức ảnh. Một bức ghi lại cảnh chôn cất tại rãnh thoát nước ven đường, bức còn lại là ảnh toàn cảnh biệt khu 24 và vị trí hố chôn được đánh dấu bằng nét bút màu xanh.

Cuối tháng 5 vừa qua, Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Ban Chỉ đạo Quân khu 5 tổ chức hội thảo xác minh thông tin. Sau khi đối chiếu tư liệu, chứng cứ và ý kiến nhân chứng, các đơn vị thống nhất nhận định khu vực nghi vấn có cơ sở và quyết định triển khai tìm kiếm, quy tập.

Theo hồ sơ ban đầu, các liệt sĩ được cho là thuộc Trung đoàn 24A Mặt trận B3, Tiểu đoàn Đặc công 406 và Tiểu đoàn Bộ binh 304, hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 trên chiến trường Kon Tum.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.