Bà Rịa-Vũng Tàu:

Dừng đề tài nghiên cứu về tình dục đồng giới nam

(PLO)- Kinh phí đã bố trí để thực hiện các đề tài, dự án nêu trên UBND tỉnh yêu cầu hoàn trả lại ngân sách theo quy định.

Ngày 3-11, tin từ UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết mới đây tỉnh vừa ban hành quyết định không thực hiện một số đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh đã được phê duyệt danh mục thực hiện năm 2018 và 2019.

Theo đó, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu yêu cầu không thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với hai đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, gồm: Thực trạng lây nhiễm qua đường tình dục và hiệu quả can thiệp tăng hành vi an toàn tình dục trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu;  Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bảo quản thuỷ sản bằng đá tuyết trên tàu lưới rê xa bờ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Ngoài ra, hai dự án sản xuất thử nghiệm dừng thực hiện, gồm: Ứng dụng công nghệ tưới tự động sử dụng năng lượng mặt trời tại công viên Hòa Bình, TP Bà Rịa; Xây dựng mô hình nhà màng 2000m2 ứng dụng công nghệ Internet vạn vật (IOT) sản xuất và cung ứng Dưa lưới (Cucumis melo L) và Cải bó xôi (Spinacia Oleracea) tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Kinh phí đã bố trí để thực hiện các đề tài, dự án nêu trên UBND tỉnh yêu cầu hoàn trả lại ngân sách nhà nước theo quy định.

Trước đó, cuối năm 2017 UBND tỉnh phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm thực hiện năm 2018 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, gồm hai đề tài nghiên cứu và sáu dự án sản xuất thử nghiệm với tổng kinh phí thực hiện năm 2018 là 2,6 tỉ đồng.

Trong đó có đề tài “Thực trạng lây nhiễm qua đường tình dục và hiệu quả can thiệp tăng hành vi an toàn tình dục trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” và “Dự án thí điểm ứng dụng công nghệ tưới tự động sử dụng năng lượng mặt trời tại Công viên Hòa Bình, TP Bà Rịa”.

Riêng dự án “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bảo quản thuỷ sản bằng đá tuyết trên tàu lưới rê xa bờ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu” được phê duyệt danh mục năm 2019.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.