Đừng để dân ta sợ thịt, cá, rau của dân mình

(PL) - Một trong những vấn đề đáng quan ngại nhất khi Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) là an toàn thực phẩm.

Đơn giản bởi nếu không đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe của hiệp định thì hàng hóa Việt, đặc biệt là sản phẩm chăn nuôi không thể xuất khẩu sang nước khác. Ngược lại, sản phẩm của các nước trong khối TPP, nhất là Mỹ, Úc, Canada… vốn có khả năng cạnh tranh vượt trội, an toàn sẽ tràn vào Việt Nam đè bẹp hàng sản xuất trong nước.

Thế nhưng an toàn thực phẩm lại đang được xem là “tử huyệt” của ngành chăn nuôi nói riêng và ngành nông nghiệp nói chung. Việc liên tục phát hiện chất cấm, chất tạo nạc, dư lượng chất kháng sinh trong thịt heo, thịt gà… thực sự gây lo lắng cho người tiêu dùng. “Bây giờ ăn cái gì cũng thấy sợ” - nhiều người nói như vậy khi ngồi vào bàn ăn.

Và hệ quả thì ai cũng nhìn thấy: Người tiêu dùng quay lưng với những sản phẩm thiếu an toàn, đang âm thầm từng ngày gặm nhấm sức khỏe của mọi người.

Từ đó có thể thấy chưa nói đến việc hàng hóa ngoại nhập với thuế suất nhập khẩu khi về 0% sẽ hạ gục hàng Việt mà bản thân chúng ta đang tự hại mình, hay nói cách khác là ta “tự thua”. Hàng Việt mất thị trường, mất thị phần ngay trên sân nhà là điều dễ hiểu.

Nhiều người thường đổ lỗi cho nông dân vì hám lợi trước mắt mà không quan tâm đến sức khỏe người tiêu dùng khi sử dụng chất cấm, chất tạo nạc hay thuốc trừ sâu quá mức cho phép. Do đó bên cạnh việc trừng phạt nặng cần đẩy mạnh tuyên truyền để người chăn nuôi, trồng trọt thấy được tác hại của việc sử dụng chất cấm, chất kháng sinh.

Điều đó là đúng nhưng chưa đủ. Trên thực tế, hồi chuông báo động về an toàn thực phẩm, đặc biệt là kiểm soát sử dụng chất cấm trong chăn nuôi đã được gióng lên từ lâu và cũng đã có nhiều giải pháp được đưa ra nhưng kết quả thì vẫn còn bỏ ngỏ.

Nguyên nhân gốc rễ nằm ở đâu? Với các nước, họ đưa ra được những hàng rào kỹ thuật chặt chẽ nhằm kiểm soát từ khâu chuồng trại, đồng ruộng, chế biến đến tận bàn ăn. Bởi vậy khi bất cứ sản phẩm nào có “vấn đề”, họ có thể truy ngay ra nguồn gốc xuất xứ và từ đó truy người làm ra sản phẩm đó để trừng phạt. Với chúng ta thì sao? Câu trả lời là vô phương bởi không truy xuất được nguồn gốc và không biết quy trách nhiệm cho ai.

Chưa hết, hiện có rất nhiều bộ, ban ngành đồng quản lý về an toàn thực phẩm như miếng thịt, quả trứng, bó rau. Đáng tiếc là khi xảy ra sự cố thì “cha chung không ai khóc”, không ai chịu trách nhiệm.

Một số chuyên gia nhìn nhận rằng để hội nhập thành công, trước hết phải là Nhà nước sau đó mới đến doanh nghiệp, nông dân. Một khi lỗ hổng trách nhiệm chưa được bịt lại, hệ thống pháp lý chưa được hoàn thiện thì việc kiểm soát sử dụng chất cấm trong chăn nuôi sẽ còn là bài toán nan giải.

Đây quả là một trong những thử thách lớn đối với ngành nông nghiệp nếu chúng ta muốn hội nhập thành công. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

(PLO)- “Mở đường” là tạo hành lang cho cái mới, cho xu hướng phát triển mới, cho động lực tăng trưởng mới. Còn “sửa đường” là nhận diện rất thẳng thắn những đoạn thể chế đang chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với yêu cầu phát triển để chỉnh sửa.

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

(PLO)- Giữa thị trường ô tô trị giá cả tỉ đồng, những lời rao bán xe đời mới, tình trạng xe còn rất tốt nhưng giá chỉ vài trăm triệu đồng luôn có sức hút đặc biệt.

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

(PLO)- Với tỉ lệ 99,68% cử tri đi bỏ phiếu, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI không chỉ là con số thống kê mà là bài kiểm tra thực tế nhất về niềm tin của người dân...

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

(PLO)- Quốc hội khóa XV không chỉ ghi dấu ấn bằng số lượng luật kỷ lục mà quan trọng hơn là chất lượng phản biện, sự kiến tạo thể chế và năng lực xử lý các tình huống khẩn cấp... đã được nâng lên, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

(PLO)- Ngay sau chỉ đạo của Bộ Chính trị, bốn đầu tàu kinh tế cả nước gồm TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh lập tức huy động các nguồn lực, nhân lực hướng về các rốn lũ miền Trung.

Sau Đại hội là hành động!

Sau Đại hội là hành động!

(PLO)- Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là khởi đầu cho hành trình của một TP mới sau hợp nhất, khơi mở tầm nhìn lớn của quốc gia trong một kỷ nguyên vươn mình, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.