Đưa hơn 300 người Việt từ châu Âu và châu Phi về nước

(PL)- Trong hai ngày 23 và 24-5, các cơ quan chức năng Việt Nam (VN), các cơ quan đại diện VN ở châu Âu, châu Phi và hãng hàng không quốc gia VN đã tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại thực hiện chuyến bay đưa hơn 300 công dân VN về nước an toàn.

Hành khách trên chuyến bay là các trường hợp đặc biệt khó khăn như học sinh dưới 18 tuổi, người đi khám chữa bệnh, du lịch, thăm thân nhân, công tác hết hạn từ các nước châu Âu như Đức, Anh, Pháp, Ba Lan, Czech, Hungary, Bồ Đào Nha, Ý, Đan Mạch, Phần Lan, Thụy Sĩ, Slovakia... và một số công dân công tác hết hạn bị kẹt tại một số nước châu Phi như Algeria, Nigeria.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều quốc gia hạn chế việc di chuyển, chuyến bay được bố trí hạ cánh ở hai sân bay Amsterdam (Hà Lan) và Paris (Pháp) để đón các công dân.

Ở chiều đi từ Hà Nội đến Hà Lan, chuyến bay đã vận chuyển số khẩu trang chống khuẩn là quà tặng của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội gửi Nghị viện Hà Lan.

Hình ảnh những công dân của chuyến bay từ Myanmar về nước được chở đến khu cách ly. Ảnh: VĂN DŨNG/TTXVN

• Cũng trong ngày 24-5, VN đã ghi nhận thêm một ca mắc mới COVID-19 là người từ Nga trở về, được cách ly ngay khi nhập cảnh, không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng. Như vậy, đến thời điểm này VN có 325 ca bệnh.

Bệnh nhân (BN) 325 là nữ, 34 tuổi, có địa chỉ tại Gia Viễn, Ninh Bình. BN đã từng mắc COVID-19 tại Nga, đã khỏi bệnh trước khi về VN. Ngày 13-5, BN từ Moscow về sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN0062, được cách ly ngay tại Trung đoàn 125, Hải Dương. Tại đây BN được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính.

Ngày 21-5, BN được lấy mẫu xét nghiệm lần hai, kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương là dương tính vào ngày 22-5.

Ngày 23-5, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương xét nghiệm cho kết quả dương tính. Hiện BN được cách ly, điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới TP Hải Dương.

Như vậy, đến thời điểm này, trên chuyến bay VN0062 ngày 13-5 có 32 ca, được cách ly ngay sau nhập cảnh (30 hành khách: 27 cách ly tại Thái Bình, hai tại Hải Dương, một tại Quảng Ninh và hai tiếp viên cách ly tại TP.HCM).

Theo Sở Y tế TP.HCM, sau khi BN91 chuyển sang điều trị tại BV Chợ Rẫy, hiện các cơ sở y tế của TP đang theo dõi, điều trị cho bốn BN, gồm BN278 (chuyển từ tỉnh Bạc Liêu lên TP.HCM) đang điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới. Hiện tại, BN tỉnh táo, khỏe nhiều, tự sinh hoạt cá nhân, ăn uống tốt, giảm ho nhiều, không sốt, mạch, huyết áp bình thường, ngưng thở ôxy, tiên lượng tốt.

Ba BN được điều trị tại BV dã chiến Củ Chi (gồm BN271, BN321, BN322): Tình trạng sức khỏe ổn định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.