Đưa bảy thuyền viên tàu cá gặp nạn trên biển vào bờ an toàn

(PLO)- Khoảng 1 giờ ngày 17-9, tàu SAR 413 ( thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 3-Vungtau MRCC) và tàu CBS 2009 (thuộc Vùng Cảnh sát biển 3) đã đưa tổng cộng bảy thuyền viên tàu cá BV 75098 TS gặp nạn trên biển về bờ an toàn. 

Các thuyền viên gồm Trần Văn Nhân,Trần Vũ Thế, Trần Văn Anh, Nguyễn Thanh Lộc, Lê Ngọc Trướng, Trần Văn Nguyên, Nguyễn Văn Sỹ.

Trước đó, ngày 15-9, Vungtau MRCC nhận được thông tin báo do thời tiết xấu, sóng to nên tàu cá BV 75098 TS bị đánh chìm tại vị trí cách Vũng Tàu khoảng 63 hải lí về hướng Đông Nam. Thời điểm gặp nạn, trên tàu có bảy ngư dân, hai trong số đó đã được các tàu đánh bắt lân cận cứu vớt, còn lại năm ngư dân khác mất tích.

 Các ngư dân gặp nạn được đưa vào đất liền

Sau khi tiếp nhận thông tin nêu trên, Vungtau MRCC phát đi thông báo khẩn để huy động các tàu đánh bắt lân cận tham gia tìm kiếm cứu nạn, đồng thời phối hợp với Vùng cảnh sát biển 3 và các đơn vị liên quan phối hợp xử lý. Trong tình hình điều kiện thời tiết xấu, khu vực bị nạn có gió cấp 5-6, giật trên cấp 7-8, hai tàu SAR 413 và tàu CBS 2009 được giao nhiệm vụ cấp bách tìm kiếm 5 ngư dân bị mất tích. Đến 13 giờ 15 phút ngày 16-9, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện và cứu vớt kịp thời được năm ngư dân. Hầu hết sức khỏe các ngư dân khi được phát hiện đều trong tình trạng yếu, mệt mỏi. Vị trí phát hiện 5 ngư dân cách vị trí tàu bị nạn khoảng 25 hải lí.

Các ngư dân cho biết từ khi gặp nạn, họ đã trôi dạt trên biển suốt 25 tiếng đồng hồ. Khi tàu chìm họ mặc áo phao, dùng can ghép lại thành bè và cùng nắm tay nhau. Chống chọi với đói, rét bằng một chút hoa quả lấy vội trước khi tàu chìm, thậm chí họ còn ăn cả thuốc sốt rét để cho đỡ đói. Khi hoa quả, thuốc hết, họ thò tay bắt sứa ăn để cầm cự. Nước uống thì phải ngửa mặt lên trời, hứng và uống nước mưa. Người nhà và các ngư dân gặp nạn bày tỏ tấm lòng biết ơn sâu sắc tới các lực lượng chức năng đã hết lòng cứu giúp đỡ ngư dân trong hoạn nạn.  

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.