Đưa 2 trẻ của mái ấm Hoa Hồng vào Bệnh viện Nhi đồng 2 điều trị

(PLO)- Theo Sở LĐ-TB&XH, 2 trẻ của mái ấm Hoa Hồng sau khi chuyển sang nơi ở mới có triệu chứng bệnh nặng, đã được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 để khám và điều trị.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo báo cáo trước đó của Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, sau khi tiếp nhận thông tin bạo hành trẻ tại mái ấm Hoa Hồng, sở đã chỉ đạo tổ công tác phối hợp phòng LĐ-TB&XH quận 12, UBND phường Trung Mỹ Tây thực hiện phân loại trẻ và lập hồ sơ 86 trẻ (trong đó có 1 trẻ đang điều trị viêm phổi tại bệnh viện, 1 trẻ được người thân tiếp nhận) để cách ly khẩn cấp ngay trong ngày 4-9.

Các trẻ của mái ấm Hoa Hồng đã được chuyển về các cơ sở bảo trợ xã hội trực thuộc Sở LĐ-TB&XH để chăm sóc, nuôi dưỡng.

Cụ thể, 32 trẻ vào Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình, 36 trẻ vào Làng Thiếu niên Thủ Đức và 15 trẻ vào Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Gò Vấp, 2 trẻ được gia đình tiếp nhận (trong đó 1 trẻ là con ruột của bảo mẫu) 1 trẻ đang nằm Bệnh viện Nhi đồng điều trị bệnh viêm phổi.

Đến tối 6-9, Sở LĐ-TB&XH tiếp tục ra văn bản thông tin: Sau khi được đưa về các cơ sở bảo trợ thuộc Sở LĐ-TB & XH TP.HCM, 84 trẻ từ mái ấm Hoa Hồng đã ổn định tâm lý và được chăm sóc đầy đủ. Các em đã được thăm khám sức khỏe và nhận chế độ dinh dưỡng phù hợp theo độ tuổi.

Đối với các trẻ có dấu hiệu bị bạo hành, các trung tâm đã bố trí nhân viên chăm sóc riêng, theo dõi tình trạng sức khỏe và tâm lý của các em, nhằm đảm bảo phương án chăm sóc tốt nhất.

"Riêng 2 trẻ đang ở Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Gò Vấp có triệu chứng bệnh nặng, đã được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 để khám và điều trị, hiện tình trạng sức khỏe đang được theo dõi chặt chẽ" - văn bản nêu.

Mái ấm Hoa Hồng
2 trẻ ở Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Gò Vấp có triệu chứng bệnh nặng, đã được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 để khám và điều trị

Bên cạnh đó Sở LĐ-TB&XH TP.HCM cũng thông báo kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật tại các cơ sở trợ giúp xã hội nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn TP.HCM.

3 đoàn kiểm tra được thành lập và sẽ kiểm tra các cơ sở ngay trong tháng 9 này.

Mục tiêu của đợt giám sát toàn diện này nhằm nâng cao nhận thức và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong việc chấp hành các quy định pháp luật về công tác trợ giúp xã hội.

Đồng thời, đợt giám sát đánh giá toàn diện về chính sách trợ giúp xã hội, thủ tục, hồ sơ quản lý cũng như cách sử dụng các nguồn hỗ trợ, tài trợ tại các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập. Từ đó phát hiện, ngăn ngừa, chấn chỉnh và hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định.

Các nội dung kiểm tra gồm điều kiện thành lập, giấy phép hoạt động, cơ sở vật chất, nhân sự; quy trình thủ tục hồ sơ, công tác tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội; công tác phòng ngừa bạo hành, xâm hại, tai nạn thương tích cho trẻ em.

Các nội dung kiểm tra khác gồm truyền thông, tập huấn đội ngũ cán bộ, giáo viên, người lao động về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy và chữa cháy; tiếp nhận, quản lý, sử dụng các khoản từ thiện, viện trợ.

Đặc biệt, đợt giám sát cũng nhằm phổ biến và triển khai hướng dẫn của Sở LĐ-TB&XH về thực hiện kiểm soát nội bộ trong phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em tại cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn TP.HCM; quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục trên địa bàn TP.HCM...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.