Du khách đổ xô về Cần Thơ ngắm cầu

Do lễ 30.4 và 1.5 rơi vào các ngày cuối tuần, được nghỉ nhiều ngày nên người dân nhiều tỉnh kéo đến ngắm cầu Cần Thơ, khiến thành phố này trở nên quá tải.
Du khách đổ xô về Cần Thơ ngắm cầu ảnh 1
Kẹt xe ở cầu Cần Thơ

Ông Lê Thanh Quý, Giám đốc khách sạn Sài Gòn - Cần Thơ, cho biết từ khi cầu Cần Thơ sắp khánh thành đến nay, khách sạn luôn trong tình trạng “cháy” phòng. Nhiều khách đến đăng ký ở dài ngày nhưng khách sạn phải từ chối do khách đã đặt hết phòng từ trước.

Không tìm được chỗ tại các khách sạn lớn ở trung tâm thành phố, du khách túa ra tìm chỗ nghỉ ở các khách sạn nhỏ, nhà nghỉ, nhà trọ trên trục QL 91B, đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, Mậu Thân, Cách Mạng Tháng Tám… Lợi dụng tình hình này, nhiều chủ nhà nghỉ, nhà trọ, khách sạn vùng ven đã tăng giá lên gấp rưỡi, gấp đôi so ngày thường (phòng quạt từ 80 - 100 ngàn đồng/phòng/đêm; phòng có máy lạnh từ 250 - 400 ngàn đồng/đêm), nhưng các khách sạn vẫn hết phòng. Ước tính, dịp lễ này lượng khách đến Cần Thơ tăng gấp ba so với năm trước, chủ yếu là khách đến từ TP.HCM và các tỉnh trong khu vực ĐBSCL.

Lượng khách tới Cần Thơ tăng cao trong dịp này là do sức hấp dẫn của cầu Cần Thơ. Du khách Võ Thành Sang cho biết anh tranh thủ mấy ngày nghỉ đưa mẹ già 68 tuổi từ Đà Lạt tới ngắm cầu Cần Thơ. “Nhìn bà cụ tay run run sờ nắn mấy sợi dây văng trên cầu Cần Thơ, tôi cảm thấy chuyến du lịch này quá tuyệt vời, tốn bao nhiêu tiền cũng không tiếc”, anh Sang nói.

Đêm 30.4 khu vực cầu Cần Thơ bị kẹt xe nghiêm trọng (Thanh Niên đã thông tin). Cùng lúc, các khu du lịch ven trung tâm thành phố cũng bị quá tải... Đặc biệt, từ ngày cầu Cần Thơ khánh thành, dịch vụ “Bình minh trên sông - chào ngày mới trên sông Hậu và ngắm cầu Cần Thơ” của Công ty cổ phần du lịch Cần Thơ đắt như tôm tươi. Trong hai ngày lễ, tour du lịch trên sông ngắm cầu Cần Thơ đã “cháy vé” do lượng khách đăng ký tăng gấp 3 lần so với ngày thường. Nhiều doanh nghiệp vận tải khách tăng thêm đầu xe tuyến Sài Gòn - Cần Thơ nhưng cũng không đáp ứng nổi nhu cầu.

Theo Thanh Dũng (TN) 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.