Du học New Zealand mùa COVID - Trong nguy có cơ

(PLO)- Chính phủ New Zealand đưa ra các biện pháp hỗ trợ cho du học sinh quốc tế trên cả ba phương diện tài chính, sức khỏe và đời sống tinh thần.

Buổi hội thảo “Chìa khóa du học New Zealand 2021” số thứ 4, do chính các đại diện đến từ Chính phủ New Zealand chia sẻ mở ra cho các bạn trẻ một góc nhìn mới về các chính sách hỗ trợ của Chính phủ New Zealand dành cho du học sinh Việt.

 Giải pháp giáo dục mùa dịch

Năm 2018, kế hoạch chiến lược giáo dục được ký kết như một sự củng cố cho mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và New Zealand. Bà Trenede Dobson, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam cho biết: “Các chương trình học bổng đặt nền móng cho mối quan hệ giáo dục của hai nước vẫn tiếp tục phát triển, ngay cả trong khoảng thời gian dịch bệnh”.

Hàng năm, xứ sở Kiwi trở thành bến đỗ của hơn 3.000 du học sinh Việt Nam, bà Trenede Dobson chia sẻ: “Với mạng lưới sinh viên quốc tế tại New Zealand, du học sinh sẽ xây dựng được những mối quan hệ theo suốt con đường sự nghiệp của mình.”

Chính phủ New Zealand đưa ra các biện pháp hỗ trợ cho du học sinh quốc tế trên cả ba phương diện tài chính, sức khỏe và đời sống tinh thần, ngay khi phát hiện ca COVID đầu tiên vào tháng 2-2020.

Theo chị Vân Bành, Giám đốc thị trường tại Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ): “Chính phủ đã sớm thông báo rằng sinh viên quốc tế đủ điều kiện để được hưởng những chế độ chăm sóc sức khỏe miễn phí, từ việc chẩn đoán cho tới xét nghiệm, tiêm vacxin và cả chi phí điều trị nếu mà chẳng may mắc phải COVID-19.”

Chị Vân Bành, Giám đốc thị trường tại Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ)

Đến cuối năm 2020, hãng Bloomberg đánh giá New Zealand là đất nước có phản ứng tổng thể tốt nhất thế giới trong đại dịch. Anh Quang, Cử nhân Giáo dục đồng chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam Đại học Auckland cho biết đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ kịp thời, cả về vật chất lẫn sức khỏe tinh thần từ phía chính phủ và nhà trường tại New Zealand. Anh chia sẻ: “Mình vẫn được tiếp cận hệ thống y tế như một công dân New Zealand. Đó thực sự là chỗ dựa tinh thần rất là lớn”.

Cơ hội cho du học sinh Việt Nam

“Những bạn sinh viên "lớn lên" trong đại dịch sẽ là những người sẵn sàng nhất cho thế giới hậu COVID. Việc chuẩn bị những kiến thức và kỹ năng ứng phó là điều cần thiết”, bà Trenede Dobson chia sẻ.

Tại Việt Nam, các trường đại học đã nhanh chóng triển khai chương trình học chuyển tiếp (Pathway) giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận hệ thống giáo dục New Zealand. “Tôi nghĩ những chương trình Pathway nói riêng là một trong những giải pháp sáng tạo không chỉ để đối phó với tình hình COVID khó khăn”, bà Trenede Dobson nhấn mạnh. 

“Những bạn sinh viên "lớn lên" trong đại dịch sẽ là những người sẵn sàng nhất cho thế giới hậu COVID” - bà Trenede nhấn mạnh

Khi theo học chương trình Pathway, học sinh sẽ được tiếp cận với nền giáo dục đẳng cấp của New Zealand khi còn đang ở Việt Nam và dùng nền tảng ấy, như đúng nghĩa của “pathway - đường dẫn” vào chương trình học tại New Zealand. 

Chị Vân khẳng định: “Chương trình Pathway sẽ hỗ trợ các bạn hoàn thiện khả năng ngoại ngữ, chuẩn bị kỹ năng học tập, và đặc biệt là chuẩn bị tâm thế về văn hóa, về đất nước mới. Thậm chí một số bạn tận dụng khoảng thời gian học Pathway để định hình con đường tương lai của mình”.

Tại Việt Nam, Các chương trình học chuyển tiếp vô cùng đa dạng với nhiều cấp bậc và ngành học khác nhau. Trong tương lai sẽ phát triển thêm nhiều ngành nghề mới và hướng tới việc học 100% tại Việt Nam, nhưng vẫn lấy được bằng tại New Zealand. 

Du học Global Pathway 2+1 là chương trình chuyển tiếp du học dựa trên sự công nhận và chuyển đổi tín chỉ giữa UEH-ISB với 4 Đại học hàng đầu ở Úc và New Zealand, gồm 2 giai đoạn đào tạo:

- Giai đoạn 1 - Học tại Việt Nam: Sinh viên sẽ được trang bị kiến thức nền tảng và rèn luyện kỹ năng tiếng Anh.

- Giai đoạn 2 - Học tại nước ngoài: Sinh viên chọn 1 trong 4 Đại học và chuyên ngành đào tạo tương ứng để chuyển tiếp.

Xem thêm chi tiết chương trình Du học Global Pathway 2+1 tại https://pathway.isb.edu.vn/ 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Khi BĐS hàng hiệu quốc tế tại Việt Nam vẫn là ‘hàng hiếm’

Khi BĐS hàng hiệu quốc tế tại Việt Nam vẫn là ‘hàng hiếm’

(PLO)- Việt Nam hiện nằm trong nhóm 4 thị trường bất động sản hàng hiệu phát triển nhanh nhất thế giới. Trong bối cảnh nguồn cung gia tăng, yếu tố bảo chứng thương hiệu quốc tế và tiêu chuẩn phát triển dự án đang trở thành tâm điểm quan tâm của thị trường.

Masterise Homes: Thị trường quốc tế gọi tên 'Nhà định chuẩn'

Masterise Homes: Thị trường quốc tế gọi tên 'Nhà định chuẩn'

(PLO)- Việc liên tiếp được vinh danh tại Asia Pacific Property Awards và Real Estate Asia Awards 2026 tiếp tục ghi nhận năng lực phát triển dự án của Masterise Homes, đồng thời cho thấy sự hiện diện ngày càng rõ nét của doanh nghiệp trong phân khúc bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam.

MG Việt Nam công bố chiến lược mới

MG Việt Nam công bố chiến lược mới

(PLO)- Công ty TNHH SAIC Motor Việt Nam (SMV) chính thức bổ nhiệm ông Tang Donghui giữ chức vụ Tổng Giám đốc từ tháng 5-2026. Đây là bước đi chiến lược nhằm củng cố vị thế và thúc đẩy sự bứt phá của thương hiệu MG tại thị trường Việt Nam.