Dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ 30-4 trên toàn quốc, có nơi trên 40 độ

(PLO)- Dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 cho thấy nắng nóng bao trùm cả nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa có thông tin dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 sắp tới. Theo đó, về cơ bản trong dịp nghỉ lễ, cả nước sẽ có nắng nóng bao trùm.

Cụ thể:

Phía Tây Bắc Bộ:

Từ ngày 27-4 đến 1-5: Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 36-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ 30-4.jpg
Dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 cho thấy nắng nóng bao trùm cả nước. Ảnh minh hoạ: BẢO PHƯƠNG

Phía Đông Bắc Bộ:

Từ ngày 27 đến 29-4: Ngày nắng, có nơi nắng nóng; vùng đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Từ ngày 30/4-01/5 nắng nóng có xu hướng giảm dần, chiều tối và đêm có mưa vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ, riêng vùng đồng bằng 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế:

Từ ngày 27-4 đến 1-5: Ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 37-40 độ, có nơi trên 40 độ

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Từ ngày 27-4 đến 1-5: Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc: 34-38 độ, có nơi trên 39 độ; phía Nam: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ:

Từ ngày 27-4 đến 1-5: Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ; khu vực Nam Bộ từ 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ

Khu vực Hà Nội:

Từ ngày 27 đến 29-4: Ngày nắng nóng, ít khả năng có mưa dông.
Từ ngày 30-4 đến 1-5: Ngày nắng, không mưa.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 35-38 độ.

Cảnh báo: Trong những ngày nắng nóng mạnh, chiều tối có khả năng xuất hiện mưa dông cục bộ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nắng nóng là một trong những loại hình thiên tai nguy hiểm. Nắng nóng và nắng nóng gay gắt kéo dài ở khu vực dân cư sẽ gây ra cháy nổ, cháy rừng, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân như mất nước, sốc nhiệt, say nắng, đột quỵ… Vì vậy, người dân lưu ý trong những ngày lễ sắp tới khi tham gia các hoạt động ngoài trời cần chú ý đến điều kiện sức khỏe, mang theo nước uống, ô dù, kem chống nắng... để tránh nắng.

Người dân cần đến cơ sở y tế ngay nếu có các triệu chứng sốc nhiệt. Cần cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia để có những biện pháp chống nắng, chống nóng kịp thời, phù hợp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.