Dự án 'Nuôi em' ở Đắk Lắk hoạt động ra sao?

(PLO)- Dự án “Nuôi em” ở Đắk Lắk đã tài trợ suất ăn bán trú cho hàng trăm học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam

Thời gian gần đây, dự án "Nuôi em" vướng lùm xùm, gây xôn xao dư luận. Ông Hoàng Hoa Trung, người sáng lập dự án, đã công bố tạm thời đóng băng tài khoản dự án 15 ngày (từ ngày 7-12).

dự án nuôi em.jpg
Suất ăn bán trú của học sinh Trường Tiểu học Cư M'lan. Ảnh: T.D

Theo tìm hiểu, tại Đắk Lắk, dự án “Nuôi em” đã tài trợ cho hàng trăm học sinh đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Trường Tiểu học Cư M'lan, tỉnh Đắk Lắk, cho biết trường có khoảng 170 học sinh được dự án "Nuôi em" hỗ trợ nhiều năm qua với mức 8.500 đồng/suất ăn.

Theo vị này, hầu hết học sinh nội trú tại trường là người đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện di cư tự do, hoàn cảnh rất khó khăn, nhà cách xa trường 15-25 km. Vì vậy, việc hỗ trợ tiền ăn giúp phụ huynh bớt đi gánh nặng kinh tế, giúp trường duy trì được hoạt động của bếp ăn, cung cấp thêm khẩu phần ăn dinh dưỡng cho học sinh.

Theo đó, cứ sau hai tháng dự án sẽ thanh toán lại tiền mua thực phẩm cho trường. Đến nay, dự án “Nuôi em” chưa thanh toán tiền tháng 9, tháng 10 và tháng 11-2025.

"Đại diện dự án nói chắc chắn sẽ chuyển tiền lại cho trường. Tôi mong mọi việc suôn sẻ do trường đang nợ tiền thực phẩm từ các đầu mối cung ứng", lãnh đạo trường chia sẻ thêm.

Ngoài Trường Tiểu học Cư M'lan, dự án “Nuôi em” đã đồng hành cùng Trường THCS Ea Lê (xã Ea Súp) 4 năm qua. Hiện dự án đang hỗ trợ suất ăn cho 62 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ea Lê, cho biết trước khi dự án tài trợ cho học sinh của trường, ông Hoàng Hoa Trung có đến địa phương xác minh các trường hợp của học sinh.

Ông Tuấn khẳng định việc tài trợ của dự án tại trường rất minh bạch, đều đặn. Vì vậy, ông Tuấn mong muốn dự án tiếp tục hoạt động để hỗ trợ cho học sinh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.