Dự án chậm, Bộ LĐ-TB&XH xin rút kinh nghiệm

(PLO)- Văn phòng Chính phủ vừa nhận được văn bản giải trình nguyên nhân và trách nhiệm của Bộ LĐ-TB&XH trong việc chậm tiến độ dự án chương trình đào tạo nghề năm 2008.

Dự án chương trình đào tạo nghề 2008, sử dụng vốn của chính phủ Đức, thông qua Ngân hàng Tái thiết Đức tài trợ, đã được Chính phủ phê duyệt danh mục 659/2008. Tuy nhiên, đến nay dự án chậm tiến độ nhiều năm, tỉ lệ giải ngân rất thấp.

Theo đó, trong báo cáo Chính phủ, Bộ LĐ-TB&XH cho rằng nguyên nhân chính của việc kéo dài tiến độ dự án trên do thời gian phê duyệt văn kiện dự án và văn kiện dự án thành phần kéo dài. Bên cạnh đó, cơ sự điều chỉnh danh mục nghề đầu tư cho thống nhất với danh mục nghề của nhà tài trợ và phân bổ lại vốn đầu tư cho các trường thụ hưởng.

Chương trình đào tạo nghề 2008 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Ảnh: Internet

Ngoài ra, trong lần đấu thầu thứ nhất, các nhà thầu đều có giá dự thầu cao hơn giá gói thầu được duyệt. Chủ dự án đã đàm phán với các nhà thầu để giảm giá dự thầu nhưng không thành công nên phải thực hiện các thủ tục cần thiết để phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức đấu thầu lần hai...

Với những lý do trên, Bộ LĐ-TB&XH nhận định có nguyên nhân khách quan phát sinh trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên, có phần trách nhiệm của Bộ LĐ-TB&XH.

Cụ thể, Bộ LĐ-TB&XH chưa quyết liệt chỉ đạo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện dự án, khắc phục những khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp chưa thực hiện hiệu quả các bước trong quá trình quản lý thực hiện dự án. Bên cạnh đó, UBND hai tỉnh Long An (cơ quan chủ quản Trường CĐ nghề Long An) và An Giang (cơ quan chủ quản Trường CĐ nghề An Giang) chưa tích cực làm việc với các cơ quan liên quan để bổ sung kế hoạch vốn ODA cho hai trường.

Với những hạn chế trên, Bộ LĐ-TB&XH vai trò là cơ quan chủ quản dự án xin nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm để chỉ đạo các đơn vị chuyên môn và các chủ dự án thành phần phối hợp chặt chẽ trong quá trình tổ chức quản lý, thực hiện các dự án vốn vay ODA, tránh tình trạng chậm trễ như dự án Chương trình đào tạo nghề 2008.

Liên quan đến dự án này, trước đó Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã có văn bản yêu cầu Bộ LĐ-TB&XH làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của tập thể, cá nhân dẫn đến dự án chậm tiến độ, tỉ lệ giải ngân thấp, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.