Đồng Tháp trưng bày 1.000 giống hoa, kiểng tại Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc lần thứ II

(PLO)- Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc lần thứ II năm 2025 diễn ra vào ngày 27-12 đến 4-1-2026, Đồng Tháp sẽ tổ chức trưng bày 1.000 giống hoa - kiểng nhằm quảng bá thương hiệu làng hoa Sa Đéc, tôn vinh sự đa dạng sinh học của ngành hoa kiểng địa phương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-12, tại Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng miền Tây Lodge (phường Sa Đéc), UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp báo công bố thông tin Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc lần thứ II năm 2025.

Sự kiện nhằm tôn vinh nghề trồng hoa kiểng, thúc đẩy phát triển ngành hàng hoa kiểng gắn với du lịch nông nghiệp và quảng bá Làng hoa Sa Đéc đến du khách trong và ngoài nước.

Festival Hoa – Kiểng lần thứ II với chủ đề “Sắc hoa ngày mới” sẽ diễn ra từ ngày 27-12-2025 đến 4-1-2026, tại Công viên Sa Đéc (đường Tôn Đức Thắng, phường Sa Đéc). Đây là sự kiện quy mô cấp tỉnh, gồm 20 hoạt động chính và 12 hoạt động hưởng ứng. Lễ khai mạc diễn ra lúc 20 giờ ngày 27-12 tại Quảng trường Sa Đéc, được truyền hình trực tiếp trên sóng Truyền hình Đồng Tháp và một số đài địa phương.

Tại buổi họp báo, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp bà Nguyễn Thị Uyên Trang cho biết Festival là sự kiện quan trọng gắn với mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 500.000 lượt khách, tạo cơ hội nâng cao giá trị ngành hoa kiểng và thúc đẩy các lĩnh vực dịch vụ, thương mại, vận tải, lưu trú, sản xuất hoa kiểng và nông nghiệp ứng dụng công nghệ. Với chủ đề “Sắc hoa ngày mới”, Festival truyền tải thông điệp Sa Đéc vừa giữ gìn truyền thống vừa hướng đến đổi mới và thích ứng với yêu cầu phát triển mới.

festival hoa,sa đéc,đồng tháp
Đồng Tháp họp báo công bố thông tin Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc lần thứ II năm 2025.
festival hoa,sa đéc,đồng tháp
Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp bà Nguyễn Thị Uyên Trang

Ban tổ chức xác định 3 trọng tâm của Festival năm nay: tôn vinh giá trị Làng hoa; nâng cao giá trị sản phẩm hoa kiểng, chuẩn hóa quy trình sản xuất; quảng bá hình ảnh Sa Đéc và Đồng Tháp theo hướng thực chất, hướng đến kết nối doanh nghiệp vào chuỗi giá trị để tạo sản phẩm du lịch mới, công trình mới, dịch vụ mới phục vụ lâu dài cho phát triển du lịch.

Trong khuôn khổ Festival, nhiều hoạt động nổi bật sẽ diễn ra, trong đó có trưng bày 1.000 giống hoa kiểng tại Công viên Sa Đéc; tái hiện không gian chợ Sa Đéc xưa và chợ hoa Sa Đéc xưa kết nối với Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê; không gian ước mơ với chủ đề “Ước mơ nở hoa – Vươn mình kỷ nguyên mới”, trưng bày ý tưởng sáng tạo, mô hình khởi nghiệp, sản phẩm OCOP ứng dụng công nghệ mới và các hoạt động trải nghiệm số; hoạt động trang trí khinh khí cầu tại khu vực hoa Quảng trường Sa Đéc...

festival hoa,sa đéc,đồng tháp
Nông dân tất bận chuẩn bị hoa kiểng phục vụ Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc và dịp tết sắp đến

Cạnh đó là show diễn thực cảnh “Trăm năm hương sắc làng hoa”, tôn vinh hành trình hình thành và phát triển của Làng hoa kiểng Sa Đéc - từ một làng nghề ven sông nhỏ bé trở thành “thủ phủ hoa kiểng” của miền Tây, mang sắc hương vươn xa khắp thế giới. Đồng thời, đây cũng là lời tri ân gửi đến những người trồng hoa - kiểng Sa Đéc, những người đã gìn giữ và nuôi dưỡng hồn hoa qua nhiều thế hệ.

Dịp này, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Hà Luân phát động chương trình bình chọn Top 20 sản phẩm OCOP tiêu biểu Đồng Tháp năm 2025. Chương trình nhằm tôn vinh giá trị, bản sắc, thương hiệu OCOP địa phương, góp phần quảng bá tại Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc lần II. Việc bình chọn không áp dụng đối với sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Thiên đường du lịch' ở Quảng Ngãi khát nước ngọt

'Thiên đường du lịch' ở Quảng Ngãi khát nước ngọt

(PLO)- Được mệnh danh là thiên đường du lịch của tỉnh Quảng Ngãi, đảo Bé (đặc khu Lý Sơn) lại đang chật vật đối mặt với tình trạng thiếu nước ngọt vào mùa nắng nóng, ảnh hưởng đến du lịch địa phương.