Đồng Tháp: Ca nhiễm COVID-19 vượt 500, 1 huyện giãn cách theo Chỉ thị 16

(PLO)- Từ ngày 24-6 đến nay, tỉnh Đồng Tháp đã ghi nhận tổng cộng 521 ca nhiễm COVID-19, huyện Châu Thành chuẩn bị giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền tỉnh Đồng Tháp cho biết sáng 10-7 tỉnh ghi nhận thêm 50 ca mắc COVID-19 mới tại khu vực phong tỏa Khoa Nội C của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

Như vậy, tổng số ca mắc từ ngày 24-6 đến nay trên địa bàn tỉnh là 521 ca.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến còn phức tạp, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đồng Tháp đã triển khai xét nghiệm sàng lọc tự nguyện có thu phí cho người dân và các cơ quan, đơn vị có nhu cầu.

Có 3 phương pháp xét nghiệm sàng lọc cho người dân lựa chọn với mức giá tương ứng. Cụ thể:

- Test nhanh kháng nguyên: 135.000 đồng

- Xét nghiệm bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR (mẫu đơn): 734.000 đồng

- Xét nghiệm bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR (mẫu gộp 2 mẫu/lần xét nghiệm): 417.000 đồng.

Thời gian trả kết quả xét nghiệm, đối với test nhanh từ 30-40 phút, xét nghiệm bằng RT-PCR là 24 giờ. 

Sáng nay ngành Đồng Tháp ghi nhận thêm 50 ca mắc COVID-19 Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc . Ảnh: HD

Cạnh đó, UBND huyện Châu Thành cũng vừa có văn bản về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16 trên toàn huyện từ 0 giờ ngày 12-7.

Nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng, người dân được yêu cầu ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết. Khi ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Không tập trung quá 2 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét. 

Tiếp tục tạm dừng tất cả loại hình kinh doanh dịch vụ không thiết yếu. Chợ truyền thống nếu không đảm bảo các tiêu chí an toàn phòng, chống dịch thì tạm thời đóng cửa và thực hiện các biện pháp khắc phục. Tạm dừng hoạt động bán vé số của đại lý vé số và bán vé số dạo trên địa bàn huyện.

Các cơ sở sản xuất, công trường, công trình giao thông, xây dựng; cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu (lương thực, thực phẩm, dược phẩm; xăng, dầu; điện; nước; nhiên liệu...); ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ... được tiếp tục hoạt động.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.