Dòng người nghẹn ngào tiễn biệt Thứ trưởng Lê Hải An

(PLO)- Nhiều người không kìm nén được xúc động trong lễ tang Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An vào trưa 21-10. 

Lễ viếng Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An bắt đầu từ 12 giờ 5 trưa nay (21-10) tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. 

Nhiều đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các trường đại học, sở, ban, ngành... cùng gia đình, người thân, bạn bè, sinh viên... đã tới viếng Thứ trưởng Lê Hải An.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các phó thủ tướng đã gửi vòng hoa tới viếng.

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và nhiều lãnh đạo bộ, ngành đến tiễn biệt Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An.

Ban tổ chức lễ tang Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An có 15 người do Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ làm trưởng ban lễ tang. 

Lễ hỏa táng vào hồi 17 giờ 5 phút cùng ngày tại đài hóa thân Hoàn Vũ, TP Hà Nội. An táng tại Công viên Vĩnh Hằng (nghĩa trang Thiên Đức), Phú Thọ.

Đưa linh cữu Thứ trưởng Lê Hải An vào nhà tang lễ. Ảnh: AH

Gia quyến đau buồn trước sự ra đi đột ngột của Thứ trưởng Lê Hải An. Ảnh: AH

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng thắp hương tiễn đưa Thứ trưởng Lê Hải An. Ảnh: AH

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ thắp hương tiễn đưa Thứ trưởng Lê Hải An. Ảnh: AH

Dòng người đến viếng Thứ trưởng Lê Hải An. Ảnh: AN HIỀN 

Ông Mai Tiến Dũng thay mặt đoàn đại biểu Văn phòng Chính phủ viết vào sổ tang: "Vô cùng thương tiếc PGS-TS Lê Hải An, người bạn, người thầy mẫu mực... một cán bộ đào tạo trong nước và nước ngoài, cán bộ mẫn cán mẫu mực và tài năng của chúng ta không còn nữa".

 PGS-TS Lê Hải An, Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Mỏ Địa chất, thường trú tại nhà N04 UDIC Complex, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, đã từ trần hồi 7 giờ 10 ngày 17-10-2019 (tức ngày 19 tháng 9 năm Kỷ Hợi), hưởng dương 48 tuổi.

Ông Lê Hải An sinh năm 1971, quê quán Hà Tĩnh. Ông An học kỹ sư địa vật lý tại ĐH Thăm dò địa chất Matxcơva, CHLB Nga; học thạc sĩ dầu khí, ĐH Tổng hợp Brunei; học tiến sĩ dầu khí ĐH Heriot - Watt, Vương quốc Anh; được công nhận, bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2010.

Ông Lê Hải An bắt đầu làm việc tại ĐH Mỏ Địa chất từ tháng 12-1995 với vai trò trợ giảng bộ môn Địa vật lý, Khoa dầu khí rồi đến phó trưởng bộ môn Địa vật lý, Phó Trưởng Khoa dầu khí, Trưởng Khoa dầu khí, Trưởng Phòng hợp tác quốc tế; Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu môi trường địa chất, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Mỏ Địa chất.

Từ tháng 3-2014 đến tháng 11-2018, ông giữ chức hiệu trưởng Trường ĐH Mỏ Địa chất, Hà Nội. Từ tháng 11-2018, ông giữ chức thứ trưởng Bộ GD&ĐT. Tháng 2-2019, ông Lê Hải An giữ chức bí thư Đảng ủy Bộ GD&ĐT.

Trong suốt quá trình lao động và cống hiến, ông Lê Hải An được nhận huân chương Lao động hạng Ba (năm 2018), bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2012), bằng khen của bộ trưởng Bộ GD&ĐT (2010, 2011, 2013), chiến sĩ thi đua cấp Bộ (2010, 2015), bằng khen của Đảng bộ TP Hà Nội (2015, 2018), bằng khen của Công đoàn ngành giáo dục (2016).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.