Đồng Nai: Tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm

(PLO)- Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm về việc kinh doanh mỹ phẩm giả, kém chất lượng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ngày 12-6, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng đã ký bản gửi cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh về việc tăng cường phối hợp, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan đến sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm, quảng cáo, buôn bán mỹ phẩm giả, kém chất lượng.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai, vấn nạn hàng giả, hàng kém chất lượng rộ lên trong thời gian qua làm ảnh hưởng đến quyền lợi cũng như niềm tin của người tiêu dùng.

Do đó, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, kịp thời phát hiện, thu hồi hàng giả, kém chất lượng và truy xuất nguồn gốc, hóa đơn, chứng từ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

kinh doanh mỹ phẩm.jpg
Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai kiểm tra công ty sản xuất mỹ phẩm. Ảnh: AX

Cạnh đó, tăng cường thanh, kiểm tra, quản lý các cơ sở bán buôn, bán lẻ; chỉ được mua bán các loại mỹ phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành, có hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc đúng quy định.

Sở Y tế chỉ đạo tăng cường lấy mẫu, kiểm tra chất lượng mỹ phẩm có nguy cơ bị làm giả, kém chất lượng hoặc có dấu hiệu quảng cáo sai sự thật đang lưu hành trên địa bàn tỉnh. Tăng cường kiểm tra, hậu kiểm các cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn, kịp thời ngăn chặn, xử lý vi phạm các sản phẩm giả, kém chất lượng.

Đoàn kiểm tra liên ngành 389/ĐP của tỉnh kiểm tra, kiểm soát việc sản xuất, lưu thông, kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tập trung theo dõi, phát hiện các cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả, kém chất lượng tại các địa bàn trọng điểm, các khu vực chợ, trung tâm phân phối, kho chứa hàng hoá.

Công an tỉnh có nhiệm vụ chỉ đạo các phòng chuyên môn, công an cấp xã tăng cường nắm bắt tình hình, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những hành vi sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo tỉnh giao các sở, ngành liên quan khác và các địa phương trong tỉnh thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao. Trường hợp chậm trễ, buông lỏng quản lý dẫn đến phát sinh hậu quả nghiêm trọng sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.