Đồng Nai: Khánh thành bến tàu 30.000 DWT

(PLO) - Sau 12 tháng thi công, ngày 1-9, Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai đã tổ chức họp báo công bố khánh thành công trình bến tàu 30.000 DWT tại cảng Gò Dầu thuộc xã Phước Thái, huyện Long Thành (Đồng Nai). Lễ khánh thành và chính thức đi vào hoạt động dự kiến diễn ra vào ngày 23-9.

Đồng Nai: Khánh thành bến tàu 30.000 DWT ảnh 1

Đồng Nai: Khánh thành bến tàu 30.000 DWT ảnh 2

Cầu tàu 30.000 DWT đã được khánh thành và chuẩn bị đưa vào hoạt động.

Dự án đầu tư xây dựng bến tàu 30.000 DWT gồm một cầu chính có chiều dài 457m, chiều rộng 22m và hai cầu dẫn có chiều dài 32m, chiều rộng 12m, được chia làm hai giai đoạn đầu tư.

Công trình bến tàu 30.000 DWT thuộc dự án giai đoạn 1 cảng Gò Dầu 1 có tổng vốn đầu tư  21 tỷ đồng. Công trình được xây dựng theo dạng bến nhô gồm một cầu chính và một cầu dẫn. Cầu chính có chiều dài 32m, chiều rộng 12m, tại vị trí tiếp giáp với cầu chính được mở rộng thành 18m.

Bà Nguyễn Thị Bạch Mai, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai cho biết khi đưa vào sử dụng, bến tàu 30.000 DWT sẽ tiếp nhận các loại tàu có trọng tải đến 30.000 DWT để xếp dỡ hàng hóa tại cầu cảng, phục vụ cho hoạt động của các đơn vị đang thuê mặt bằng tại cảng Gò Dầu, các cơ sở sản xuất thuộc khu công nghiệp Gò Dầu và các khu công nghiệp lân cận. Ngoài ra còn thực hiện bốc xếp hàng hóa tại cảng phục vụ cho hoạt động của nhà máy Alumin Tân Rai, Lâm Đồng.

Giai đoạn 2 của bến tàu 30.000 DWT với chiều dài bến 207m dự kiến sẽ được triển khai thi công vào năm 2016 bao gồm một cầu dẫn, một cầu chính, một cầu chính tiếp nối bến giai đoạn 1 và nối liền với bến 6.500 DWT tạo thành một tuyến bến liên tục với tổng chiều dài 457m, và được bố trí một cầu bờ di chuyển trên đường ray có tầm 36m, sức nâng 40 tấn.

Bà Mai cho biết thêm đối với cảng Đồng Nai, bến tàu 30.000 DWT là bước chuẩn bị mang tính chiến lược đáp ứng nhu cầu bốc xếp hàng hóa cảng Gò Dầu – khu B. Dự báo năm 2020 tổng sản lượng đạt 5,54 triệu tấn/năm, trong đó lượng hàng qua cảng tại khu vực khi có cầu 30.000 DWT giai đoạn 1 là 4,37 triệu tấn/năm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.