Đồng Nai: Dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh

(PLO)- Tỉnh Đồng Nai có gần 6.000 ca mắc dịch bệnh sốt xuất huyết, con số này tăng hơn 3 lần so năm ngoái và dịch bệnh đang diễn biến khá phức tạp.

Ngày 18-7, Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế và Viện Pasteur TP HCM đã có đợt kiểm tra thực địa về công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết; đồng thời, triển khai các hoạt động, giải pháp tuyên truyền phòng chống dịch tại tỉnh Đồng Nai.

Tỉnh Đồng Nai cũng được xác định là một trong những điểm nóng về dịch sốt xuất huyết ở phía Nam.

Theo Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Huỳnh Cao Hải, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận gần 6 ngàn ca sốt xuất huyết, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành y tế cũng đã tiến hành 2 chiến dịch diệt lăng quăng trong toàn tỉnh và sắp tới sẽ tổ chức thêm một đợt nữa. Tỉnh cũng chi hơn 10 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết.

Nhâin viên y tế Phun thuốc diệt muỗi tại phường Trảng Dài, TP Biên Hòa. Ảnh: Vũ Hội. 

Tiến sĩ-Bác sĩ Nguyễn Đức Khoa, Phó trưởng phòng Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, từ đầu năm đến nay, dịch sốt xuất huyết tăng mạnh ở 34 tỉnh, thành. Trong đó, Đồng Nai nằm trong số 10 địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất.

“Đến nay vẫn chưa có vaccine phòng chống sốt xuất huyết nên cách phòng chống tốt nhất là người dân phải tự biết bảo vệ mình bằng những cách đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không bào đẻ trứng. Hàng tuần, người dân cần thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn, thau rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ, lật úp các dụng cụ không chứa nước…”, bác sĩ Khoa khuyến cáo.

Nhiên viên hướng dẫn người dân cách diệt lăng quăng. Ảnh: Vũ Hội. 

Đặc biệt, ông Nguyễn Đức Khoa nhấn mạnh người dân nên ngủ màn, mặc quần áo dài để phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày; tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất. Đặc biệt, khi có biểu hiện sốt cao, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị, tránh bệnh nặng.

Cùng ngày, đoàn công tác của Bộ Y tế đã tiến hành khảo sát thực tế tình hình phòng chống sốt xuất huyết tại phường Trảng Dài (TP Biên Hòa, Đồng Nai). Tại đây, đoàn đã phối hợp với địa phương hướng dẫn cho người dân ký cam kết loại trừ lăng quăng, diệt muỗi,…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.