Đồng Nai có khu cách ly riêng cho người nhập cảnh trái phép

(PLO)- Tỉnh Đồng Nai thành lập cơ sở cách ly tập trung đối với người nhập cảnh trái phép trên địa bàn để đảm bảo an ninh. 

Ngày 11-6, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, đã ban hành văn bản chấp thuận chủ trương thành lập cơ sở cách ly tập trung cho người nhập cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai thống nhất chủ trương giao và ủy quyền cho UBND TP Biên Hòa thành lập cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 tại ký túc xá Trường Cao đẳng nghề số 8 (phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa) dành cho người nhập cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh với quy mô 100 giường.

Ký túc xá Trường cao đẳng Nghề số 8 (phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa) dành cho người nhập cảnh trái phép. Ảnh: AX. 

UBND TP Biên Hòa được giao làm chủ đầu tư, lập hồ sơ theo quy định để thực hiện sửa chữa các hạng mục: hàng rào, lắp đặt hệ thống camera giám sát, kiểm tra điện nước, nhà vệ sinh, mua sắm trang thiết bị thiết yếu, vệ sinh nhà cửa đảm bảo hoàn thành và đưa vào sử dụng.  

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao Công an tỉnh có phương án tăng cường lực lượng bảo vệ an ninh để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, đồng thời cử cán bộ tham gia làm nhiệm vụ trong khu cách ly.

Phối hợp với Sở Ngoại vụ và các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản pháp lý quy định điều kiện tiếp tục quản lý, không giam giữ các đối tượng đã hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung trong thời gian chờ Công an tỉnh hoàn thành thủ tục trục xuất những người nhập cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, có 3 người Trung Quốc là Wang Han Chuan (35 tuổi), Lee Jie (28 tuổi) và Ruan Zhang (31 tuổi) nhập cảnh trái phép bị cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ đưa vào khu cách ly tập trung tại cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Cửu (Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu).

Đến rạng sáng ngày 30-4, 3 người này đã bỏ trốn khỏi khu cách ly. Hiện cơ quan chức năng đang truy tìm. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.