Đồng Nai cấp giấy tờ tùy thân cho những người di cư

(PLO)- Tỉnh Đồng Nai sẽ thực hiện cấp giấy tờ tùy thân cho người di cư, người chưa xác định được quốc tịch, người không có giấy tờ, trẻ em bị bỏ rơi...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ngày 21-10, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành kế hoạch giải quyết các vấn đề hộ tịch cho nhóm cư dân yếu thế trên địa bàn tỉnh như cấp giấy tờ tùy thân cho người di cư, người chưa xác định được quốc tịch, người không có giấy tờ, trẻ em bị bỏ rơi...

Theo đó, Đồng Nai sẽ thực hiện mục tiêu mọi người dân đều được cấp giấy tờ hộ tịch, tạo điều kiện để tất cả người dân tiếp cận các dịch vụ công cơ bản như y tế, giáo dục, an sinh xã hội…Điều này nhằm đảm bảo quyền được đăng ký hộ tịch của mọi công dân, đặc biệt là người di cư, người chưa xác định được quốc tịch, người không có giấy tờ, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài. Đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý dân cư, bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

giấy tờ tùy thân.jpeg
Nhiều người ở làng bè dưới lòng hồ Trị An chưa có giấy tờ tuỳ thân. Ảnh: VŨ HỘI.

Những người được xem xét để cấp giấy tờ hộ tịch là:

- Trẻ em được sinh ra ở nước ngoài có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam, được đưa về Việt Nam cư trú.

- Những người sinh ra, lớn lên trên lãnh thổ Việt Nam nhưng không có bất cứ loại giấy tờ nào để chứng minh về nhân thân, quốc tịch (cả quốc tịch việt Nam và quốc tịch nước ngoài) và con của họ.

- Người di cư từ nước ngoài về Việt Nam, không có giấy tờ chứng minh về nhân thân, quốc tịch và con của họ.

Những người được xem xét để cấp giấy tờ hộ tịch phải được cơ quan công an tại địa phương xác nhận có thời gian cư trú tại địa phương, chưa đăng ký hộ tịch tại bất kỳ cơ quan đăng ký hộ tịch nào.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Sở Tư pháp phối hợp với công an tỉnh, Sở Y tế, UBND cấp xã thực hiện kế hoạch giải quyết các vấn đề hộ tịch cho nhóm cư dân yếu thế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Kế hoạch giải quyết các vấn đề hộ tịch thời gian thực hiện từ nay đến hết năm 2026.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.