Đồng lòng kiến tạo đất nước

(PLO)- “Hãy để mỗi ngày làm việc là một ngày kiến tạo. Hãy để mỗi người là một chiến sĩ trên mặt trận đổi mới”...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm nay (1-7), đất nước chứng kiến một sự kiện mang tính chất lịch sử, thu hút sự quan tâm đặc biệt của hàng chục triệu dân trong nước và công chúng quốc tế: Cả nước chính thức đồng loạt vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp tại 34 tỉnh, TP trong cả nước - một chỉnh thể hành chính mới của nước CHXHCN Việt Nam…

Tính chất đặc biệt của sự kiện này được thể hiện rõ qua lời khẳng định của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Quyết định “sắp xếp lại giang sơn” là bước đi lịch sử có ý nghĩa chiến lược, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của sự nghiệp hoàn thiện bộ máy hành chính nhà nước, hoàn thiện thể chế và tổ chức của hệ thống chính trị đồng bộ, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, hướng tới hoàn thiện một nền hành chính quản trị hiện đại, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ, để mọi lợi ích thuộc về nhân dân”.

Đồng lòng kiến tạo đất nước
Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa chúc mừng tại buổi lễ công bố TP.HCM mới. Ảnh: THUẬN VĂN

Sự kiện ngày hôm nay là một bước tiến lớn, tạo nền tảng để đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Nói như Tổng Bí thư Tô Lâm: “Chúng ta đang đứng trước vận hội lớn”. Vận hội này không phải là sự vận động mang tính may rủi, ngẫu nhiên, mà đến từ sự kế thừa những thành quả lịch sử của các giai đoạn trước - kỷ nguyên độc lập dân tộc và tự do, tiếp đến là kỷ nguyên đổi mới và phát triển; và đặc biệt là nỗ lực và quyết tâm hành động của cả hệ thống chính trị trong thời gian qua trên tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng”.

“Sắp xếp lại giang sơn” không đơn thuần chỉ là sắp xếp địa giới hành chính tỉnh, TP, phường, xã, mà còn sắp xếp lại tâm thế - đội ngũ, con người, quy trình hành chính, mô hình và cách thức vận hành…

Để việc sắp xếp thực sự mang lại hiệu quả, Đảng, Nhà nước triển khai nhiều nhiệm vụ lớn, nổi bật là việc ban hành và triển khai “bộ tứ trụ cột” gồm bốn nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, được xem là nền tảng để Việt Nam phát triển nhanh và bền vững: Nghị quyết 57, Nghị quyết 59, Nghị quyết 66 và Nghị quyết 68, bao quát các lĩnh vực lớn và trọng yếu như khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, mở rộng không gian hội nhập sâu rộng và toàn diện, xây dựng và phát huy nền thể chế hiện đại, khơi dậy nguồn lực tư nhân.

Việc tiếp theo là thực hiện các giải pháp nhằm chuyển “ý Đảng” đến “lòng dân”, chạm đến lợi ích của nhân dân, công chúng một cách trọn vẹn nhất: Đất nước được vận hành dựa trên những nền tảng công nghệ hiện đại; các mối liên kết xã hội được vận hành mạch lạc, thông suốt; người dân chỉ cần vào một cổng thông tin trực tuyến là có thể hoàn thành các thủ tục hành chính thiết yếu; doanh nghiệp chỉ cần “click chuột” là có thể tiếp cận, đăng ký, tham gia các hoạt động đầu tư, làm ăn; kiều bào được thôi thúc hướng về Tổ quốc bằng tình yêu lẫn cơ hội; bạn bè quốc tế dễ dàng nhìn thấy và tiếp cận các kết nối mạng lưới kinh tế - thương mại, văn hóa xuyên biên giới; người người, nhà nhà đều cảm nhận được mỗi đảng viên, công chức, viên chức đều phục vụ nhân dân bằng tinh thần mẫn cán, phụng sự…

Tất cả mục tiêu ấy đều là thước đo để đánh giá hiệu quả của công cuộc “sắp xếp lại giang sơn”. Nói cách khác, các nghị quyết hay các văn bản thể chế là những nền tảng khởi đầu, còn thành công của cả hệ thống chính quyền địa phương hai cấp phải đến từ sự cảm nhận lợi ích và đồng thuận của người dân, cùng sự vào cuộc đồng bộ của lãnh đạo, công chức, viên chức bằng tinh thần tận tâm phục vụ.

Để mục tiêu cuối cùng của công cuộc “sắp xếp lại giang sơn” cán đích thành công, như lời kêu gọi của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Hãy để mỗi ngày làm việc là một ngày kiến tạo. Hãy để mỗi người là một chiến sĩ trên mặt trận đổi mới”.

Quan trọng hơn, sự kiến tạo ấy được tạo ra bởi một nguồn sức mạnh tổng hợp, theo lời hiệu triệu của Tổng Bí thư gửi đến toàn thể đồng bào cả nước; các cấp chính quyền, các cơ quan, đoàn thể, công chức, viên chức, người lao động; đội ngũ trí thức, nhà khoa học, doanh nhân, văn nghệ sĩ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân; người Việt Nam ở nước ngoài; bạn bè, đối tác quốc tế…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

(PLO)- “Mở đường” là tạo hành lang cho cái mới, cho xu hướng phát triển mới, cho động lực tăng trưởng mới. Còn “sửa đường” là nhận diện rất thẳng thắn những đoạn thể chế đang chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với yêu cầu phát triển để chỉnh sửa.

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

(PLO)- Giữa thị trường ô tô trị giá cả tỉ đồng, những lời rao bán xe đời mới, tình trạng xe còn rất tốt nhưng giá chỉ vài trăm triệu đồng luôn có sức hút đặc biệt.

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

(PLO)- Với tỉ lệ 99,68% cử tri đi bỏ phiếu, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI không chỉ là con số thống kê mà là bài kiểm tra thực tế nhất về niềm tin của người dân...

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

(PLO)- Quốc hội khóa XV không chỉ ghi dấu ấn bằng số lượng luật kỷ lục mà quan trọng hơn là chất lượng phản biện, sự kiến tạo thể chế và năng lực xử lý các tình huống khẩn cấp... đã được nâng lên, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

(PLO)- Ngay sau chỉ đạo của Bộ Chính trị, bốn đầu tàu kinh tế cả nước gồm TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh lập tức huy động các nguồn lực, nhân lực hướng về các rốn lũ miền Trung.

Sau Đại hội là hành động!

Sau Đại hội là hành động!

(PLO)- Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là khởi đầu cho hành trình của một TP mới sau hợp nhất, khơi mở tầm nhìn lớn của quốc gia trong một kỷ nguyên vươn mình, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.