Động đất ở Nhật: Không có lao động Việt bị thương

Cục quản lý Lao động ngoài nước (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) cho biết đến thời điểm này không có lao động Việt Nam nào bị thương vong trong trận động đất ở Nhật Bản ngày 11/3/2011.

Ông Đào Công Hải, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, cho biết, đến gần trưa nay (12/3/2011), Cục đã liên lạc được với Trưởng ban Quản lý lao động ở Nhật Bản và nhận được báo cáo có khoảng vài chục lao động và tu nghiệp sinh của Việt Nam đang làm việc ở vùng Đông Bắc Nhật Bản, khu vực tâm chấn của trận động đất mạnh đến 8,9 độ Richter vừa xảy ra.

Động đất ở Nhật: Không có lao động Việt bị thương ảnh 1

Người dân xếp hàng đợi xe buýt ở Tokyo để di chuyển khỏi khu vực sau khi xảy ra động đất ở Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ông Hải cho biết thêm: "Hiện chưa bắt liên lạc được với những người này do mạng thông tin chưa phục hồi. Mọi người vẫn đang nỗ lực liên lạc nhưng vẫn chưa có kết quả. Chính phủ Nhật đã chẩn bị chỗ ngủ cho những người tị nạn cũng rất tốt, nên mọi người bớt lo lắng."

“Theo cơ quan Quản lý lao động của Việt Nam tại Nhật Bản hiện chưa thể thống kê chính xác và cũng tạm thời chưa liên lạc được với số lao động này. Chúng tôi chưa nhận được thông báo gì về thiệt hại về người. Hiện Đại sứ Quán Việt Nam tại Nhật Bản cũng đang rất nỗ lực thu thập mọi thông tin về lao động để kịp thời phối hợp, giúp đỡ khi cần thiết,” ông Hải cho hay.

Theo ông Hải, cơ quan chức năng của ta sẽ cố gắng tìm cách liên lạc để có thông báo về số lao động đang tạm “mất  tích” ở khu vực hứng chịu thiệt thại nặng nề nhất sau khi xảy ra sóng thần và động đất.

Theo thống kê từ Cục Quản lý lao động ngoài nước hiện có khoảng 18.000 lao động và tu nghiệp sinh Việt Nam đang làm việc tại Nhật Bản, chủ yếu ở Tokyo và vùng phía Nam Nhật Bản.

Tính tới thời điểm hiện nay, số người chết do động đất và sóng thần ở Nhật Bản và đã được tìm thấy xác đã lên tới 703. Các quan chức lo ngại có khoảng trên 1.000 người đã thiệt mạng trong thảm họa này.

Theo Bách Hùng (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.