Động đất 4,7 độ Richter tại huyện Mường Nhé, gây rung lắc mạnh

Vào hồi 6 giờ 01 sáng 23/4, tại khu vực huyện biên giới Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) đã xảy ra 1 trận động đất với cường độ 4,7 độ Richter. 

Động đất 4,7 độ Richter tại huyện Mường Nhé, gây rung lắc mạnh ảnh 1Người dân ở Mường Nhé. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)


Đây là trận động đất thứ 3 được ghi nhận trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ đầu năm đến nay. 

Ông Nguyễn Thái Sơn, Trạm trưởng Trạm quan sát địa chấn (Viện Vật lý Địa cầu) đóng tại thành phố Điện Biên Phủ cho biết, vị trí tâm chấn của trận động đất này nằm ở tọa độ 22,203 độ Vĩ bắc- 102,464 độ Kinh đông tại độ sâu chấn tiêu khoảng 15 km. 

Định vị trên bản đồ thì tâm chấn động đất nằm cách thị trấn Mường Nhé 10 km về phía Nam, khu vực các xã Quảng Lâm và Nậm Kè (huyện Mường Nhé). 

Với cường độ 4,7 độ Richter, kéo dài từ 4-5 giây, trận động đất này sẽ gây rung lắc mạnh, có thể làm nứt tường của các ngôi nhà xây cấp IV trên khu vực này. 

Anh Nguyễn Công Định, 1 người dân sống tại thị trấn Mường Nhé cho biết, khi đó mọi người còn đang ngủ, bỗng thấy nhà cửa rung lắc mạnh, cốc chén va vào nhau loảng xoảng. Nhiều người hoảng sợ, chạy ra ngoài để đề phòng tai nạn do động đất gây ra. 

Theo ghi nhận của Trạm quan sát địa chấn đặt tại thành phố Điện Biên Phủ, trước đó, ngày 13/1, tại huyện Tuần Giáo đã xảy ra 1 trận động đất mạnh 2,6 độ Richter.

Tiếp đó đến ngày 21/1, tại khu vực biên giới gần khu vực xã Mường Pồn (huyện Điện Biên) đã xảy ra 1 trận động đất mạnh 4,4 độ Richter. 
 
Hiện tại, chính quyền địa phương chưa ghi nhận thiệt hại nào do trận động đất trên gây ra./.

Theo TTXVN/VIETNAM+

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.