Đơn vị nào làm nhiệm vụ thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO thay TP Đà Lạt?

(PLO)- TP Đà Lạt xin ý kiến chuyển giao các nhiệm vụ thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch UBND TP Đà Lạt Đặng Quang Tú vừa ký văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng xin ý kiến về phương án chuyển giao các nhiệm vụ thuộc thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO khi đơn vị này kết thúc hoạt động kể từ ngày 1-7-2025.

1000001741.jpg
TP Đà Lạt là Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO.

Theo UBND TP Đà Lạt, ngày 31-10-2023, TP Đà Lạt chính thức trở thành thành viên mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định vị thế, tiềm năng sáng tạo của thành phố. Góp phần mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy phát triển toàn diện trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, kinh tế và hợp tác quốc tế cho địa phương.

Sau khi được công nhận, TP Đà Lạt đã nỗ lực phối hợp, triển khai nhiều chương trình, sáng kiến đã cam kết khi gia nhập mạng lưới.

Cụ thể: Thực hiện 1/3 cam kết cấp địa phương (xây dựng Bản đồ nghệ thuật Đà Lạt); tổ chức các sự kiện âm nhạc quốc tế quy mô và chất lượng (Đà Lạt Music Festival 2024 - Sweet Love, chương trình Best Dance Crew, đêm nhạc Đà Lạt Color Fun Festival 2024, đêm nhạc quốc tế Dalat Spring Concert ...).

Ngoài ra, còn có các chương trình nghệ thuật đặc sắc trong khuôn khổ kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển; Festival hoa Đà Lạt lần thứ X năm 2024... thu hút đông đảo du khách và nghệ sĩ quốc tế tham gia; phát triển hạ tầng văn hóa với hơn 40 không gian biểu diễn, sáng tạo dành cho nghệ sĩ (Madame show tại Biệt điện Trần Lệ Xuân, Vietnam Amazing show tại Nhà hát Thông Đà Lạt...); tham dự hội nghị thường niên tại thành phố Braga, Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp, kể từ ngày 1-7, TP Đà Lạt sẽ kết thúc hoạt động. Do đó, việc duy trì và tiếp tục thực hiện các cam kết cần chuyển giao cho đơn vị khác để bảo đảm tính kế thừa, liên tục, hiệu quả và phù hợp với cơ cấu tổ chức mới.

Nhằm bảo đảm việc tiếp tục triển khai bền vững các cam kết với UNESCO trong giai đoạn 2024-2027 và các giai đoạn tiếp theo, UBND TP Đà Lạt đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét, có ý kiến với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Văn phòng UNESCO tại Việt Nam về việc đề xuất đơn vị tiếp tục đảm nhiệm việc triển khai thực hiện các cam kết thành phố sáng tạo âm nhạc theo 2 phương án.

Phương án 1, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng làm đầu mối tiếp nhận, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Phương án 2, giao phường Xuân Hương - Đà Lạt (đơn vị dự kiến sau xếp đơn vị hành chính cấp xã) làm đầu mối tiếp nhận, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.