Đổi rác thải lấy nhiều vật phẩm hữu ích

(PLO)- Rác thải nhựa đã qua sử dụng người dân có thể đổi lấy một số vật phẩm như gạo, mì gói, kìm cắt móng tay, tập vở, nước tương...

Nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cũng như hỗ trợ một phần nhu yếu phẩm cho người dân, Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam kết hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nhà Bè tổ chức ngày hội “Đổi rác thải nhựa nhận quà” vào sáng 10-10 tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè.

Tại đây, người dân có thể mang rác thải nhựa đã qua sử dụng đến đổi lấy một số vật phẩm như gạo, mì gói, kìm cắt móng tay, tập vở, nước tương, túi nylon tự phân hủy…

Đổi rác thải lấy nhiều vật phẩm hữu ích ảnh 1

Người dân mang rác thải nhựa đã qua sử dụng để đổi quà. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Phát biểu tại Ngày hội, Bà Trương Kim An, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nhà Bè cho biết: “Qua ngày hội này chúng ta sẽ cùng đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi đến từng cán bộ, công chức, người dân trên địa bàn huyện về tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường và sức khỏe của con người. Từ đó từng bước góp phần nâng cao nhận thức và hành vi trong cộng đồng dân cư về việc hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nylon khó phân hủy để góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường."

Chương trình được rất nhiều người dân hưởng ứng tham gia. Thông qua chương trình nhiều người cũng đã hiểu hơn về trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Tại ngày hội, ông Nguyễn Văn Tài, người dân tại xã Phước Kiển, chia sẻ: "Tôi thấy chương trình thật sự có ý nghĩa. Qua đây, tôi nhận thấy việc bảo vệ môi trường là rất cần thiết. Rất mong chương trình này được lan tỏa ở nhiều nơi, không chỉ ở thành thị mà ngay cả ở những vùng nông thôn."

Ông Đặng Bảo Quốc, Trưởng Đại diện Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam cho biết Ngày hội “Đổi rác thải nhựa nhận quà” mong muốn kêu gọi mọi người dân trên địa bàn huyện Nhà Bè nói riêng, TP nói chung chủ động hạn chế sử dụng rác thải nhựa, giảm áp lực lên môi trường sống, chống biến đổi khí hậu, đảm bảo sức khỏe của chính mình và cộng đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.