Độc giả hào hứng bàn về cách ăn gạo lứt muối mè

(PLO)- Người ăn uống tùy tiện, không đúng cách không những vô bổ mà còn rước bệnh vào thân.

Sáng 18-10, rất đông khán giả nhiều lứa tuổi đã đến chật cứng khán phòng buổi ra mắt quyển sách Minh triết trong ăn uống của phương Đông của tác giả lương y Ngô Đức Vượng để tìm hiểu về chế độ ăn uống thực dưỡng nhằm ngăn ngừa và chữa bệnh, nhất là ung thư, căn bệnh thế kỷ tại Việt Nam. 

Độc giả hào hứng bàn về cách ăn gạo lứt muối mè ảnh 1
Nhà báo - nhà văn Trần Nhã Thụy (bìa trái) đang phỏng vấn tác giả (giữa) về chuyện nhịn ăn.

Theo tác giả, các nhà khoa học đã chứng minh rằng sức khỏe con người phụ thuộc vào ba yếu tố: Thể chất, chế độ vận động và ăn uống. Trong đó ăn uống được coi là yếu tố hết sức quan trọng, bởi quá trình sinh trưởng và tồn tại của con người  luôn gắn liền với ăn uống.

Người biết chọn cho mình thói quen ăn uống đầy đủ dưỡng chất, đúng khoa học sẽ giúp cơ thể có năng lượng để sống khỏe mạnh và lao động sáng tạo. Ngược lại, người ăn uống tùy tiện, không đúng cách không những vô bổ mà còn rước bệnh vào thân.

Minh triết trong ăn uống của phương Đông phân tích những nghiên cứu trong ăn uống theo truyền thống và triết lý thực dưỡng phương Đông theo hướng vừa khoa học nhưng có tính đại chúng dễ hiểu, dễ làm nhằm đem lại sức khỏe và sự trị bệnh không dùng thuốc, ít tốn kém cho người làm.

Tác giả cho biết mình không chỉ nghiên cứu, tổng hợp mà đã chiêm nghiệm thực tiễn trong nhiều năm như ăn chay trường, ăn gạo lứt muối mè, nhịn ăn chữa bệnh cho chính mình và giúp cho nhiều người thực hành tự chữa bệnh, dưỡng sinh, nâng cao sức khỏe, thu được nhiều kết quả tốt.

Có khá nhiều câu hỏi từ các bạn trẻ, những người lớn tuổi, các nhà sư, các nhà khoa học, các nhà giáo gửi đến tác giả thắc mắc về chuyện nhịn ăn và chế độ ăn gạo lứt muối mè.

Tác giả cho biết: “Hiện nay chúng ta không nên ăn gạo lứt muối mè hoàn toàn vì nó sẽ không đủ chất như những nghiên cứu cách đây mấy chục năm về trước. Bởi các cánh đồng, nhất là ở Việt Nam, đã bị mất đi khoáng chất rất nhiều nên nhiều thức ăn hiện nay kể cả gạo lứt muối mè đều rất thiếu khoáng chất.

Chỉ nên ăn gạo lứt muối mè một tuần rồi dừng lại ăn thêm những thức ăn khác cho đủ khoáng chất rồi ăn tiếp. Việc nhịn ăn một thời gian ngắn là tốt cho sức khỏe vì ngoài thức ăn con người còn có thể hít thở nạp năng lượng từ không khí gọi là năng lượng vũ trụ”.

Đươc biết lương y Ngô Đức Vượng còn là tác giả của nhiều đầu sách đã xuất bản, trong đó có một số tái bản nhiều lần như: Hiểu biết chính mình, Lắng nghe sự sống, Con người và năng lượng sinh học...

Độc giả hào hứng bàn về cách ăn gạo lứt muối mè ảnh 2
Độc giả nhiều thành phần, nhiều độ tuổi đã quan tâm đến đề tài này.

Độc giả hào hứng bàn về cách ăn gạo lứt muối mè ảnh 3

Đây là lần thứ sáu quyển sách được tái bản với nhiều bổ sung, chỉnh lý về nội dung cũng như hình thức.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.