Độc đáo hội thi đi tìm Hoa hậu cá trắm

(PLO) - Hội thi cá trắm sông Son không chỉ tạo sân chơi cho các hộ nuôi cá trắm mà còn góp phần giới thiệu, quảng bá thương hiệu cá trắm đến với người dân, du khách.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Độc đáo hội thi đi tìm Hoa hậu cá trắm

Chiều 28-4, UBND huyện Bố Trạch (Quảng Bình) phối hợp với Trung tâm Du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng tổ chức Hội thi cá trắm để tìm ra hoa hậu cho loài cá này.

Tìm cá trắm có ‘body’ đẹp

Năm nay, Hội thi cá trắm có ba đội thi đến từ xã Liên Trạch, Hưng Trạch và thị trấn Phong Nha với các phần: thi bắt cá trắm nhanh; thi tìm cá trắm to, cá trắm đẹp cho giải “hoa hậu cá” và thi chế biến cá.

Các đội tham gia phần thi bắt cá nhanh. Ảnh: BẢO THIÊN

Các đội tham gia phần thi bắt cá nhanh. Ảnh: BẢO THIÊN

Trong phần thi bắt cá nhanh, ba xã, thị trấn sẽ thành lập sáu đội thi, mỗi đội gồm một nam, một nữ. Ban tổ chức sẽ đặt một lồng cá cố định bên phía bờ nam dòng sông Son, thả vào trong lồng 18 con cá trắm, nặng từ 3-5kg.

Mỗi đội sau đó sẽ chèo thuyền từ bến phà Xuân Sơn đến lồng cá bắt một con cá và đưa cá về điểm xuất phát. Sau 30 phút, đội nào bắt được nhiều cá trắm hơn thì đội đó giành chiến thắng.

Về phần thi tìm cá trắm to, cá trắm đẹp, các đội thi của ba xã, thị trấn sẽ mang đến cuộc thi những con cá trắm nặng từ 8-12kg, được nuôi dưỡng và chăm sóc kĩ lưỡng để tranh tài. Năm nay, ban tổ chức đã lựa chọn con cá trắm nặng hơn 10kg của đội thi Hưng Trạch để trao giải “hoa hậu cá”.

Ngoài ra, tại sân khấu chính của lễ hội, ba đội thi còn chuẩn bị sẵn ba món ăn được chế biến từ cá trắm để giới thiệu đến người dân, du khách thập phương.

Hội thi cá trắm được tổ chức lần đầu vào năm 2016. Ảnh: BẢO THIÊN

Hội thi cá trắm được tổ chức lần đầu vào năm 2016. Ảnh: BẢO THIÊN

Tôn vinh nông dân nuôi cá giỏi

Theo ông Trần Đức Bình, Chủ tịch UBND thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch (Quảng Bình), hội thi cá trắm sông Son diễn ra lần đầu vào năm 2016 và được gìn giữ, phát huy cho đến hiện nay.

Hội thi góp phần lan toả thông điệp giảm thiểu tình trạng phá rừng, săn bắt động vật, gắn kết tính cộng đồng, phát huy sức mạnh đoàn kết. Đồng thời, tôn vinh những người nông dân nuôi cá giỏi, quảng bá sản phẩm cá trắm sông Son một cách sâu rộng với thực khách đến với vùng đất di sản.

Những món ăn được chế biến từ cá trắm của đội thi xã Hưng Trạch. Ảnh: BẢO THIÊN

Những món ăn được chế biến từ cá trắm của đội thi xã Hưng Trạch. Ảnh: BẢO THIÊN

Nghề nuôi cá trắm trên sông Son ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình có từ lâu đời. Từ quy mô nhỏ lẻ ban đầu, hiện nay nghề nuôi cá trắm trên sông Son đã phát triển mạnh với khoảng 500 hộ và gần 1.000 lồng cá. Hàng năm cung cấp cho thị trường, chủ yếu là khách du lịch hàng trăm tấn cá trắm thương phẩm.

Theo người dân, cá trắm sông Son rất có “tiếng tăm” bởi được vẫy vùng trong nguồn nước sạch, chảy giữa hai bờ núi đá vôi. Thức ăn của cá chủ yếu là các loại rong, tảo, phù du lấy từ sông Son nên thịt cá rất thơm ngon, trở thành “đặc sản” thương hiệu tại vùng Phong Nha - Kẻ Bàng.

Một trong những chú cá trắm tham gia giải "hoa hậu cá". Ảnh: BẢO THIÊN

Một trong những chú cá trắm tham gia giải "hoa hậu cá". Ảnh: BẢO THIÊN

“Cá trắm ở đây thường được nuôi lồng thả sông, mỗi lồng cá có diện tích khoảng 20m2, nuôi được 250-300 con cá nhỏ, khi cá lớn lên sẽ tách ra thành hai lồng. Cá trắm ở dòng sông Son quanh năm ăn rong rêu nên thịt cá luôn chắc, thơm ngon, ít mùi tanh. Khi thu hoạch, mỗi kg cá có giá trị dao động từ 100.000 đồng – 120.000 đồng”, ông Nguyễn Văn Mẹo (61 tuổi, một người nuôi cá ở thị trấn Phong Nha) cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.