Đoàn Văn phòng UBND TP.HCM và Đồng Tháp ký kết liên tịch

(PLO)-  Việc triển khai ký kết liên tịch nhằm hướng đến mục tiêu phát huy vai trò xung kích, tiên phong của tổ chức đoàn, tạo môi trường gắn kết, phối hợp giữa hai địa phương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 6-8, tại tỉnh Đồng Tháp, Ban Chấp hành Đoàn Văn phòng UBND TP.HCM và Ban Chấp hành Chi Đoàn Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức ký kết liên tịch về phối hợp, hỗ trợ, tham gia, tham mưu lãnh đạo UBND hai địa phươngtriển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.HCM và tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2023-2025.

Ông Nguyễn Thanh Duy, Bí thư Đoàn Văn phòng UBND TP.HCM (phải) và ông Trần Viết Vinh - Bí thư Chi đoàn Văn phòng tỉnh Đồng Tháp (trái) thực hiện ký kết liên tịch. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
Ông Nguyễn Thanh Duy, Bí thư Đoàn Văn phòng UBND TP.HCM (phải) và ông Trần Viết Vinh - Bí thư Chi đoàn Văn phòng tỉnh Đồng Tháp (trái) thực hiện ký kết liên tịch. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tham dự lễ ký kết, về phía TP.HCM có ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Văn phòng UBND TP, Trưởng Phòng Tổng hợp; ông Hoàng Nam Phong, Trưởng Phòng Hành chính - Tổ chức; ông Nguyễn Thanh Duy, Bí thư Đoàn Văn phòng UBND TP.

Về phía tỉnh Đồng Tháp có ông Nguyễn Công Minh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; ông Đặng Phú Quý, Trưởng Phòng Hành chính - Quản trị; ông Trần Viết Vinh - Bí thư Chi đoàn Văn phòng tỉnh.

Việc triển khai ký kết liên tịch nhằm hướng đến mục tiêu thực hiện hiệu quả Chủ đề năm 2024 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; phát huy vai trò xung kích, tiên phong của tổ chức đoàn. Đồng thời, tạo môi trường gắn kết, phối hợp giữa hai địa phương, góp phần xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh một cách sâu rộng, toàn diện; đổi mới hình thức giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên của hai đơn vị.

Hai đơn vị chụp ảnh lưu niệm tại buổi ký kết. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Hai đơn vị chụp ảnh lưu niệm tại buổi ký kết. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bản ký kết liên tịch gồm 4 nội dung. Thứ nhất, thường xuyên chia sẻ, phối hợp tích cực trong thông tin của hai địa phương. Thứ hai, trao đổi, đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo hai địa phương chỉ đạo, đôn đốc thực hiện Thỏa thuận hợp tác.

Thứ ba, phối hợp, cung cấp thông tin Lãnh đạo, chuyên viên tham mưu của sở, ngành hai địa phương phụ trách, thống nhất nội dung tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo.

Thứ tư, phối hợp tham mưu lãnh đạo hai địa phương tổ chức các sự kiện, hoạt động hợp tác phát triển kinh tế - xã hội song phương tại TP.HCM hoặc tại tỉnh Đồng Tháp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.