Điều tra vụ chuyển ma túy qua sân bay

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu điều tra làm rõ vụ vận chuyển 600 bánh heroin qua sân bay Tân Sơn Nhất.

Trang web Chính phủ đưa tin chiều 26-11, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm vụ vận chuyển 600 bánh heroin đi Đài Loan quá cảnh qua sân bay Tân Sơn Nhất. Trước đó, báo chí trong nước và quốc tế đưa tin về việc cơ quan chức năng Đài Loan phát hiện và thu giữ 600 bánh heroin trên chuyến bay xuất phát từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đến sân bay quốc tế Đào Viên (Đài Loan) ngày 17-11-2013.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến chỉ đạo như sau: Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong và ngoài nước khẩn trương xác minh, làm rõ nguồn gốc số heroin được vận chuyển đi Đài Loan, tiến hành điều tra, mở rộng vụ án. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển), Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) tăng cường nắm tình hình, bố trí lực lượng chuyên trách, có phương án đấu tranh hiệu quả với tội phạm vận chuyển, buôn bán ma túy trên tuyến đường biển, đường hàng không và tại các sân bay, cửa khẩu, cảng biển. Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan), Bộ GTVT (Cục Hàng không) làm rõ trách nhiệm vụ việc này và tăng cường chỉ đạo để có biện pháp nghiệp vụ ngăn chặn có hiệu quả việc thẩm lậu ma túy vào Việt Nam và từ Việt Nam đi các nước khác qua đường hàng không.

Điều tra vụ chuyển ma túy qua sân bay ảnh 1

Tang vật 2 kg ma túy đá bị bắt giữ tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: LN

Cùng ngày, Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đã hoàn tất thủ tục và bàn giao một nghi can tên là H. (31 tuổi, quốc tịch Việt Nam) cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi “vận chuyển trái phép chất ma túy” theo thẩm quyền. Được biết, H. cất giấu 2 kg ma túy đá trong hành lý rất tinh vi nhưng đã bị Chi cục phát hiện vào rạng sáng 26-11, khi H. làm thủ tục nhập cảnh tại Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Theo cơ quan Hải quan Tân Sơn Nhất, bằng thủ đoạn cất giấu ma túy đá tinh vi, trước khi nhập cảnh vào Việt Nam và bị Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất bắt giữ, hành khách H. đã vượt qua được hàng loạt trạm kiểm tra tại sân bay khi đi qua nhiều nước mà không bị phát hiện. Theo ước tính, lượng ma túy đá nêu trên nếu qua Úc thì trị giá khoảng 13 tỉ đồng.

Tính từ đầu năm 2013 đến nay, Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện 10 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt giữ 14 đối tượng, tổng trọng lượng là 25,66 kg ma túy các loại và 2.065 viên ma túy tổng hợp với trị giá tang vật ước tính gần 85 tỉ đồng.

ANH KIÊN - LƯU NGUYỄN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.