Điều gì xảy ra nếu ăn phải thực phẩm quá hạn?

(PLO)- Ăn phải thực phẩm quá hạn có thể dẫn đến đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy và mất nước. Đôi khi còn dẫn đến bị sốt và đau cơ.

Ngày hết hạn được đặt tại thời điểm sớm nhất mà thực phẩm có thể bị hỏng, vì vậy nhiều người vẫn có tâm lý sử dụng chúng sau vài ngày. Tuy nhiên, có thể chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu khi ăn những thực phẩm này, theo Hhdresearch.

Trường hợp ăn phải thực phẩm quá hạn có thể  dẫn đến ngộ độc thực phẩm, chúng có thể gây ra đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy, mất nước,… Chính vì thế, chúng ta cần chú ý, không nên ăn thực phẩm quá hạn, đặc biệt là những thực phẩm sau đây:

Quả mọng tươi

Dâu tây tươi, quả việt quất và quả mâm xôi chứa đầy chất xơ và chất chống oxy hóa tuyệt vời nhưng cũng dễ bị nhiễm ký sinh trùng cyclospora. Đã có nhiều trường hợp ngộ độc thực phẩm do nhiễm cyclospora.

Thịt nguội

Khi hết hạn sử dụng thịt nguội có thể mang listeria. Ảnh: Internet

Thịt nguội được đóng trong bao bì kín khí sẽ sử dụng được lâu hơn khi để chúng tiếp xúc với không khí. Tuy nhiên, nếu hết hạn chúng ta không nên sử dụng nữa vì thịt nguội có thể mang listeria, đây là một loại vi khuẩn phát triển ngay cả trong nhiệt độ lạnh.

Rau lá xanh

Màu xanh lá cây nói chung có xu hướng mang E. coli. Vì vậy chúng ta không nên ăn rau xanh một khi chúng bắt đầu trở nên nhếch nhác, ngay cả khi điều đó xảy ra trước ngày hết hạn.

Thịt tươi sống

Thịt tươi sống có thể bị nhiễm Salmonella, E. coli hoặc các vi khuẩn khác.

Ăn thịt khi hết hạn, vi khuẩn có thời gian nhân lên theo cấp số nhân. Ảnh: Internet

Ăn thịt khi hết hạn, vi khuẩn có thời gian nhân lên theo cấp số nhân, rất gây hại cho người sử dụng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm