Điều gì xảy ra khi ăn cơm chiên?

(PLO)-Nhiều người thường tự hỏi, ăn cơm chiên có tốt cho sức khỏe hay không.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cơm chiên khá quen thuộc với châu Á, không chỉ dùng trong bữa ăn gia đình mà có mặt tại nhà hàng cao cấp.

Để cơm chiên tốt cho sức khoẻ, bạn nên dùng gạo lứt và nhiều rau. Video: PHƯƠNG MINH

Lượng calo, chất béo và protein trong cơm chiên đến từ dầu, và các loại thịt, tôm và cơm. Điều đó cho thấy cơm chiên rất nhiều dinh dưỡng.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), một chén cơm chiên bán trong nhà hàng chứa 238 calo, 45 gam carb, 4,1 gam chất béo và 6 gam protein. Nhìn chung một chén cơm chiên đáp ứng đủ khẩu phần được khuyến nghị về calo, chất dinh dưỡng cho cơ thể trong 1 ngày.

Nếu cơm chiên có thêm thịt bò hay thịt gà đồng nghĩa lượng protein sẽ gia tăng. Theo USDA, cơm chiên không thịt chiếm 6 gam protein nhưng có thịt thì protein sẽ tăng từ 8-16 gam.

Các chuyên gia Đại học Harvard khuyến nghị, một người trưởng thành cần có 45-55 gam protein mỗi ngày.

Cơm chiên có thể chứa nhiều natri. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, mặc dù natri là một chất dinh dưỡng cần thiết nhưng chỉ nên đặt mục tiêu tiêu thụ ít hơn 2.300 miligam mỗi ngày, lý tưởng nhất là 1.500 miligam.

Theo các chuyên gia, gạo trắng được dùng để làm cơm chiên nên ít chất xơ. Chất xơ là một chất dinh dưỡng quan trọng đối với sức khỏe tim và đường ruột.

Nếu bạn đang ăn cơm chiên ở nhà hàng thì hãy gọi phần có thêm nhiều rau. Còn nếu làm cơm chiên ở nhà, hãy sử dụng gạo lứt, vốn chứa khá nhiều chất xơ.

Live Strong

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm