Điều dân mong mỏi nhất khi sửa Luật Đất đai

(PLO)- Bản dự thảo Luật Đất đai sửa đổi cần minh định thật rõ ràng, cụ thể các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại một cuộc họp gần đây về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết cơ quan soạn thảo sẽ sửa đổi toàn bộ quy định về thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; điều chỉnh để việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất được dân chủ, khách quan, công bằng, công khai…

Chưa rõ bản dự thảo tới đây sẽ thêm, bớt nội dung cụ thể nào nhưng hãy cùng xem chuyện gì đã và đang xảy ra từ ý kiến nêu trên của phó thủ tướng.

Rất đáng chú ý là trong hơn 11 triệu lượt góp ý dự luật của đông đảo người dân tổ chức vào thời gian qua thì số ý kiến về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chiếm tỉ lệ cao nhất; số ý kiến về thu hồi đất, trưng dụng đất xếp thứ ba.

Thứ hạng này tương đồng với số lượng khiếu nại về đất đai luôn khá cao ở các năm. Báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội cho biết nếu trước khi có Luật Đất đai 2013 tỉ lệ khiếu nại đó là 79% thì từ năm 2014 đến 2018 là 69%. Nội dung khiếu nại của người dân chủ yếu tập trung vào giá đất, phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.

Với vai trò đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, Nhà nước có nhiều lý do luật định để thu hồi đất đai mà người dân chỉ được trao quyền sử dụng. Đồng thời với thu hồi đất là bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà theo những “con số biết nói” kể trên thì rõ ràng là còn quá nhiều điều đáng suy nghĩ. Bởi vậy mà dù chính quyền thường cam kết “người bị thu hồi đất sẽ có chỗ ở, thu nhập và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ” (nhưng như thế nào là “tốt hơn” lại không có tiêu chí cụ thể) thì đối với số đông người dân, bị thu hồi đất luôn là chuyện không may, chẳng đặng đừng vì đi kèm theo đó là những mất mát, xáo trộn không dễ bù đắp, khắc phục.

Từ thực tế này cần phải xem xét thật kỹ lưỡng các trường hợp Nhà nước được quyền thu hồi đất. Có một điều chỉnh mà nhiều người không rõ tại sao, đó là bản dự thảo được đưa ra lấy ý kiến đã tăng thêm các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Trong đó có dự án đô thị, dự án nhà ở thương mại, dự án khu dân cư nông thôn, tức cũng là ba loại dự án mà các doanh nghiệp đang được quyền thương lượng với người dân để có đất làm dự án.

Hóa ra cùng loại dự án kinh doanh mà lúc thì người dân chỉ được Nhà nước bồi thường theo giá ấn định, lúc được doanh nghiệp thanh toán sòng phẳng theo giá thuận mua vừa bán hay sao!?

Liên quan đến giá bồi thường đất, trước giờ người dân hay nghĩ rằng cứ Nhà nước bồi thường thì giá thấp, còn doanh nghiệp bồi thường thì là giá thị trường; trong khi đó, theo Luật Đất đai, giá bồi thường đất đó cũng căn cứ vào giá thị trường.

Điều đáng nói nữa, Nhà nước đâu chỉ có mỗi giá bồi thường đất cách khá xa với giá thương lượng của doanh nghiệp. Còn một bảng giá đất thấp hơn giá bồi thường được Nhà nước đề ra để thu thuế, tiền sử dụng đất… cũng được Nhà nước cho là giá thị trường (!?).

Để rồi trước hai loại giá thị trường đầy bất ổn này, TP.HCM đã phải ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính theo khu vực để có đơn giá cao hàng chục lần áp dụng cho một số khoản thu nghĩa vụ tài chính (đối với diện tích đất ngoài hạn mức, giá khởi điểm khi đấu giá đất...). UBND TP.HCM cũng đã ban hành hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gửi lấy ý kiến người dân có đất thu hồi.

Rốt cuộc, hai loại giá đất vênh nhau mà Nhà nước vẫn luôn cho là giá thị trường có thực sự là giá thị trường?

Trở lại các ý kiến đã nêu của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, có lẽ bản dự thảo Luật Đất đai sửa đổi cần minh định thật rõ ràng, cụ thể các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Phương thức xây dựng giá sẽ được chỉnh sửa để nhanh chóng có giá thị trường đúng nghĩa. Chắc chắn giá này phải căn cứ vào giá giao dịch thực tế mà người dân buộc phải kê khai đúng với Nhà nước để sau này họ đỡ bị thiệt khi bị thu hồi đất. Có như thế thì tình hình khiếu kiện trong lĩnh vực này cũng sẽ giảm thiểu. Đó cũng là mối quan tâm hàng đầu của người dân trong lần sửa đổi Luật Đất đai này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Lý, tình vụ nhạc sĩ Minh Khang và anh tài xế

Lý, tình vụ nhạc sĩ Minh Khang và anh tài xế

(PLO)- Rất nhiều người tin rằng sẽ chẳng có vụ kiện nào xảy ra nhưng nếu có một cái chủ động bắt tay từ người sai trước - rồi đôi bên xin lỗi, bỏ qua cho nhau thì đó sẽ là một cái kết đẹp.

Đừng để dính án tù vô duyên, lãng nhách!

Đừng để dính án tù vô duyên, lãng nhách!

(PLO)- Vụ việc ông Nguyễn Viết Linh bị khởi tố vì hành vi “khóa xe” người khác là lời nhắc nhở nghiêm khắc về văn hóa ứng xử và sự thượng tôn pháp luật trong xã hội hiện đại.

Thuốc nào đặc trị nạn thực phẩm bẩn?

Thuốc nào đặc trị nạn thực phẩm bẩn?

(PLO)- Dù hệ thống pháp luật đã khá đầy đủ và nghiêm khắc nhưng nạn thực phẩm bẩn vẫn tồn tại, và đã đến lúc cần có toa thuốc đặc trị để bảo vệ sức khỏe người dân.

100 bị cáo và tận cùng của sự vô cảm!

100 bị cáo và tận cùng của sự vô cảm!

(PLO)- Khi niềm tin bị đánh cắp và khi con người không biết phải tin vào thực phẩm nào thì những người gây ra tội ác ấy xứng đáng phải bị trừng trị thích đáng.

Để người dân mạnh dạn sinh con

Để người dân mạnh dạn sinh con

(PLO)- Biện pháp hỗ trợ tài chính và ưu tiên mua nhà ở xã hội thực sự “chạm” đến nhu cầu của người dân nhưng thực thi nó ra sao để thực sự tạo động lực sinh đẻ là vấn đề đáng quan tâm.

Bảo vệ quan tòa!

Bảo vệ quan tòa!

(PLO)- Cơ chế bảo vệ thẩm phán không chỉ là biện pháp bảo đảm an toàn nghề nghiệp, mà còn là cơ chế bảo vệ tính độc lập tư pháp, một nền tảng không thể thiếu để bảo đảm công lý và niềm tin của nhân dân đối với tòa án.

Kỹ thuật IVF và bước tiến lớn về pháp lý

Kỹ thuật IVF và bước tiến lớn về pháp lý

(PLO)- Với chính sách mở rộng quyền sinh sản hợp pháp cho phụ nữ độc thân kết hợp quy định sinh đủ hai con trong độ tuổi lý tưởng sẽ được thưởng tiền đã cho thấy Nhà nước ta rất chú trọng đến vấn đề khuyến khích sinh sản.