Điều chỉnh quy hoạch cho dân: Trên nóng, dưới lạnh

(PL)- Quy hoạch “treo”, dự án “treo” luôn là vấn đề nóng tại TP.HCM. Đến mức năm 2012 HĐND TP đã phải có cả Nghị quyết 16 để tập trung chỉ đạo riêng về vấn đề lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch trên địa bàn TP.

Ngay sau đó, cả hệ thống chính quyền vào cuộc. Hàng ngàn dự án “treo” đã được rà soát, đến thời điểm này đã thu hồi gần 600 dự án chậm triển khai. Cùng lúc, hàng trăm đồ án quy hoạch được rà soát, điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn và giải quyết quyền lợi về nhà, đất cho người dân bị ảnh hưởng. Đến năm 2017, HĐND TP tiếp tục ban hành Nghị quyết 21 về công tác quản lý quy hoạch đô thị và giải quyết các dự án chậm triển khai trên địa bàn TP. Hiện nay, TP vẫn đang tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành chức năng và quận, huyện tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch và giải quyết các chính sách liên quan đến nhà, đất nằm trong quy hoạch.

Tuy nhiên, bên cạnh nỗ lực ấy vẫn còn tình trạng chậm trễ trong việc điều chỉnh quy hoạch. Gần 1.700 ha đất quy hoạch cây xanh nằm trong quy hoạch khu đô thị Tây Bắc đi kèm là 12.000 hộ dân với hơn 47.000 nhân khẩu của năm xã, thị trấn không phải là con số nhỏ. Cuộc sống của họ từng ngày bị ảnh hưởng bởi quy hoạch này trong 10 năm qua. Bất cập của việc “lùa” lượng dân cư khổng lồ vào quy hoạch cây xanh đã được TP nhìn nhận. Lãnh đạo TP đã chỉ đạo điều chỉnh để đảm bảo quyền lợi cho dân. Hàng ngàn hộ dân khấp khởi vui mừng. Tuy nhiên, sau hai năm chờ đợi, đến giờ họ vẫn chưa biết nhà, đất của mình nằm trong hay ngoài ranh quy hoạch. Dù UBND huyện Củ Chi đã nỗ lực để giải quyết chính sách đất đai bình thường như ngoài ranh quy hoạch nhưng nỗi ám ảnh về quy hoạch chỉ có thể chấm dứt khi có giấy trắng mực đen của TP chứ không phải chỉ là những lời nói mơ hồ.

Để đi đến việc cho phép điều chỉnh quy hoạch là điều không đơn giản. Vậy nhưng khi đã có được chủ trương này rồi mà các cơ quan chức năng mất hai năm chưa hoàn thành. Hỏi thì các ngành chức năng đều có lý do để biện minh cho việc chậm trễ này. Sẽ là điều khó chấp nhận khi để người dân phải tiếp tục chờ đợi việc sửa sai một chính sách không hợp lý. Trong những cuộc họp về tình hình kinh tế-xã hội TP hằng tháng, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong vẫn thường xuyên đề cập đến việc phải chấn chỉnh công tác quy hoạch. Mới đây, trong buổi làm việc với UBND TP, Chủ tịch HĐND TP cũng nhìn nhận đến nay việc giải quyết các vấn đề liên quan đến lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch vẫn chưa giải quyết dứt điểm. Trường hợp ở Củ Chi là một ví dụ điển hình mà nếu các cơ quan không quyết liệt hơn thì bức xúc của dân sẽ kéo dài tiếp tục.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

(PLO)- “Mở đường” là tạo hành lang cho cái mới, cho xu hướng phát triển mới, cho động lực tăng trưởng mới. Còn “sửa đường” là nhận diện rất thẳng thắn những đoạn thể chế đang chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với yêu cầu phát triển để chỉnh sửa.

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

(PLO)- Giữa thị trường ô tô trị giá cả tỉ đồng, những lời rao bán xe đời mới, tình trạng xe còn rất tốt nhưng giá chỉ vài trăm triệu đồng luôn có sức hút đặc biệt.

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

(PLO)- Với tỉ lệ 99,68% cử tri đi bỏ phiếu, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI không chỉ là con số thống kê mà là bài kiểm tra thực tế nhất về niềm tin của người dân...

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

(PLO)- Quốc hội khóa XV không chỉ ghi dấu ấn bằng số lượng luật kỷ lục mà quan trọng hơn là chất lượng phản biện, sự kiến tạo thể chế và năng lực xử lý các tình huống khẩn cấp... đã được nâng lên, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

(PLO)- Ngay sau chỉ đạo của Bộ Chính trị, bốn đầu tàu kinh tế cả nước gồm TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh lập tức huy động các nguồn lực, nhân lực hướng về các rốn lũ miền Trung.

Sau Đại hội là hành động!

Sau Đại hội là hành động!

(PLO)- Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là khởi đầu cho hành trình của một TP mới sau hợp nhất, khơi mở tầm nhìn lớn của quốc gia trong một kỷ nguyên vươn mình, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.