Diện mạo mới của ngôi chùa được xây dựng từ năm 1721

(PLO)- Nằm tọa lạc ở 204 Đặng Văn Bi (phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM), chùa Huê Nghiêm được xem là ngôi chùa cổ xưa nhất ở TP.HCM.

Chùa Huê Nghiêm được thành lập từ năm 1721, do Tổ Thiệt Thụy - Tánh Tường (1681-1757) xây dựng. Ngày nay, chùa thường được gọi là chùa Huê Nghiêm 1 để phân biệt với chùa Huê Nghiêm 2 (ở phường Bình Khánh, quận 2, do Hòa thượng Thích Trí Quảng sáng lập năm 1975).

Lúc đầu chùa được xây ở vùng đất thấp, cách ngôi chùa hiện nay khoảng 100 m. Về sau, bà Nguyễn Thị Hiên (1763-1821), pháp danh Liễu Đạo, tự Thành Tâm, đã hiến đất để xây lại ngôi chùa. Chùa thuộc hệ phái Bắc tông.

Trải qua gần 400 năm lịch sử, Huê Nghiêm cổ tự là một di tích Phật giáo quan trọng, là nơi dừng chân, sống và hành đạo của nhiều vị danh tăng uyên thâm Phật pháp, có đạo hạnh như Thiền sư Tế Giác - Quảng Châu (tức Tiên Giác - Hải Tịnh), Thiền sư Đạt Lý - Huệ Lưu, Hòa thượng Thích Từ Văn, Hòa thượng Thích Trí Đức, Hòa thượng Thích Trí Quảng… Trong ảnh: Tháp thờ tự Bồ tát Quan Thế Âm.

Khuôn viên chùa khá rộng, có nhiều tháp cổ. Kiến trúc mô tả hình hoa sen trên những ngôi tháp ở Huê Nghiêm cổ tự.

Tam quan chùa và đài Quan Âm ở sân trước chùa được xây vào năm 1990.

Mái lợp bằng ngói ống màu đỏ, đường viền mái ngói màu xanh. Riêng các đường gờ mái chạy dài xuống cuối đầu đăng đều trang trí bằng hoa văn hình cánh sen đối xứng, giữa là hình bánh xe luân pháp, đặt trên hoa sen.

Chùa được trùng tu nhiều lần. Lần trùng kiến lớn nhất vào cuối thế kỷ XIX do Thiền sư Đạt Lý - Huệ Lưu tổ chức. Kiến trúc của chùa hiện nay được thay đổi ở những lần trùng tu vào các năm 1960, 1969, 1990 và 2003 do các ngài Thiện Bửu, Trí Đức và Trí Độ tổ chức.

Các pho tượng tái hiện hình ảnh Đức Phật Thích Ca hành đạo bên gốc cây bồ đề với nhiều cám dỗ.

Ngày nay, mặt tiền chùa mang dáng vẻ kiến trúc hiện đại nhưng các gian phía trong vẫn giữ nguyên kiến trúc cổ truyền.

Hình hoa sen nổi bật trên mái ngôi chùa.

Nơi để tro cốt của những người đã khuất.

Ở chánh điện, không gian càng trở nên tôn nghiêm nhờ cách bài trí: Chính giữa tôn trí tượng Di Đà Tam Tôn (đức Phật A Di Đà, Bồ tát Quan Thế Âm và Bồ tát Đại Thế Chí), bàn thờ kế tiếp thờ Thích Ca Tam Tôn (đức Phật Thích Ca, Bồ tát Văn Thù, Bồ tát Phổ Hiền), trước có tượng Thích Ca Đản sanh và bảy vị Phật Dược Sư.

Bàn thờ hai bên thờ Bồ tát Quan Âm Thiên thủ Thiên nhãn.

Bàn thờ Bồ tát Di Lặc bên phải chánh điện.

Đường nét kiến trúc bên trong ngôi chùa.

Sau điện Phật, có bàn thờ linh vị chư Tổ.

Bàn thờ bà Nguyễn Thị Hiên (1763-1821), pháp danh Liễu Đạo, cùng chư vị Phật tử quá cố.

Chùa Huê Nghiêm thường xuyên đón tiếp người dân và du khách trong nước, nước ngoài đến tham quan, chiêm bái.

Hành lang tầng hai của ngôi chùa.

Cứ vào lễ húy kỵ Tổ khai sơn  (6-10 âm lịch) và húy kỵ Tổ Huệ Lưu (ngày 12 tháng Giêng âm lịch) hằng năm, hàng nghìn lượt tăng ni, Phật tử ở khắp nơi lại về đây thăm viếng, lễ chùa, cầu mong những điều tốt lành.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.