Điện lực Quảng Bình hỗ trợ 300 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa

(PLO)- Trong năm 2024, Điện lực Quảng Bình sẽ hỗ trợ 300 triệu đồng cho năm hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh xây dựng nhà tình nghĩa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-4, Công ty Điện lực Quảng Bình phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh cùng các ban, ngành và địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Tám (55 tuổi, thôn Thượng Hậu, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh).

Điện lực Quảng Bình hỗ trợ 300 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa
Các đại biểu tham gia lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Tám. Ảnh: CTV

Với sự kết nối của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Công ty Điện lực Quảng Bình đã hỗ trợ gia đình bà Nguyễn Thị Tám số tiền 60 triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa. Phần kinh phí còn lại do chính quyền địa phương, các anh chị em và bà con họ hàng hỗ trợ cả bằng tiền mặt, vật liệu xây dựng và ngày công lao động.

Bà Nguyễn Thị Tám là mẹ đơn thân, thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, con trai bà cũng thường xuyên đau ốm nên không có việc làm ổn định. Ngôi nhà đang ở là ngôi nhà cũ của người họ hàng cho mượn cũng đã bị xuống cấp, hư hỏng nhưng không có điều kiện tu sửa.

Điện lực Quảng Bình hỗ trợ 300 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa
Năm 2024, Điện lực Quảng Bình sẽ hỗ trợ 300 triệu đồng cho năm hộ gia đình xây dựng nhà ở. Ảnh: CTV

Theo ông Vũ Thanh Phong, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Bình cho biết, bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ cho đời sống nhân dân và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, ngành điện nỗ lực thực hiện tốt trách nhiệm xã hội thông qua công tác đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ trao tặng nhà tình nghĩa cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

“Năm 2024, Tổng Công ty Điện lực miền Trung dành 4,2 tỉ đồng để hỗ trợ xây dựng 70 căn nhà tình nghĩa trên địa bàn 13 tỉnh, thành miền Trung - Tây Nguyên, trong đó hỗ trợ xây dựng năm nhà tình nghĩa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, với tổng chi phí 300 triệu đồng. Hi vọng các gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa sẽ sớm vượt qua mọi khó khăn, có một nơi ở khang trang, kiên cố hơn trong mùa mưa bão sắp tới” ông Phong cho biết thêm.

Các hộ gia đình được Công ty điện lực Quảng Bình hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa trong năm 2024 gồm: gia đình bà Nguyễn Thị Tám, ngụ tại Võ Ninh, huyện Quảng Ninh; ông Phan Mậu Tuất, ngụ tại xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh.
Gia đình ông Đinh Toàn, ngụ tại xã Xuân Hóa, huyện Minh Hóa; bà Nguyễn Thị Én, ngụ tại xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa và bà Trần Thị Tha, ngụ tại xã Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.