Điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 cao hơn năm trước

(PL)- Điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 cao hơn, dự báo điểm xét tuyển đại học, cao đẳng cũng sẽ tăng theo.

Hôm nay (27-8), các thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 1 chính thức biết điểm thi của mình sau gần một tháng tham gia kỳ thi. Đến thời điểm này, 100% các tỉnh, TP đã gửi dữ liệu về Bộ GD&ĐT.

Đã hoàn tất 100% công tác chấm thi

Trao đổi với báo chí ngày 26-8, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Nông cho biết địa phương này đã hoàn thành công tác chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 cả môn trắc nghiệm và môn tự luận được hai ngày. Mọi dữ liệu điểm đã chuyển về Bộ GD&ĐT, chỉ chờ công bố theo quy định.

Kết quả chấm thi của Đắk Nông năm nay không có bài thi bị điểm liệt, trong đó điểm cao nhất là 9,8 điểm ở môn toán. Môn ngữ văn có hai bài thi đạt điểm cao nhất là 9 điểm. Đây là địa phương có số lượng bài thi nhiều thứ hai cả nước.

Cùng với Đắk Nông, Hà Nội - TP với số lượng bài thi lớn nhất cả nước - cũng đã hoàn thành khâu chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2020. 

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Hà Nội cho biết điểm thi năm nay khả quan hơn năm trước, 90% bài thi có điểm 5 trở lên. Do số lượng bài thi nhiều nên Hà Nội huy động 24 tổ chấm tự luận. Khu vực chấm thi luôn bảo đảm an ninh, an toàn, có camera giám sát ghi hình 24 giờ/ngày tại các địa điểm quy định theo đúng quy chế thi.

Ngày 23-8, công tác chấm thi của Sở GD&ĐT TP Hà Nội kết thúc, sớm hơn dự kiến và bảo đảm an toàn về mọi mặt. Hà Nội sẽ công bố kết quả thi cho thí sinh vào ngày 27-8 theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Đến trưa 26-8, tỉnh Sơn La cũng đã gửi toàn bộ dữ liệu điểm thi về Bộ GD&ĐT theo đúng quy định. Theo lãnh đạo tỉnh này, số lượng điểm liệt của tỉnh năm nay ít hơn so với năm ngoái.

Thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua tại TP.HCM. Ảnh: PHẠM ANH

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay Sơn La đã có điểm 9,5 môn ngữ văn. Mặt bằng chung môn ngữ văn số lượng điểm trên trung bình khá nhiều, số lượng điểm 2 trở xuống rất ít. Số điểm thấp của môn tự luận tập trung ở phổ điểm 3-4 điểm. 

Tại Hà Nam, số bài thi được điểm cao năm nay khá nhiều, cụ thể Hà Nam ghi nhận có 186 bài có điểm từ 9 trở lên. Bài đạt điểm cao nhất của Hà Nam là 9,5 điểm.

Tại Bắc Ninh, hội đồng thi THPT 2020 tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành việc chấm thi tự luận môn ngữ văn. Điểm cao nhất môn thi này mà thí sinh đạt được là 9,5 điểm. Đến nay công tác chấm thi đã được hoàn tất và gửi dữ liệu về Bộ GD&ĐT công bố theo đúng quy định.

Không điểm 10 môn văn

Theo ghi nhận ban đầu, tại nhiều địa phương, điểm tối đa môn ngữ văn năm nay chỉ ở ngưỡng 9,75 (cao nhất ở Thừa Thiên-Huế), chưa thấy xuất hiện điểm 10. Ngay cả địa phương có truyền thống hiếu học đứng đầu cả nước như Nam Định, môn ngữ văn năm nay cũng không ghi nhận điểm 10 nào.

Theo ông Cao Xuân Hùng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định, việc quyết định chấm 10 điểm các môn thi trắc nghiệm dễ có căn cứ nhưng riêng môn ngữ văn các giám khảo vẫn còn khá dè dặt do tính chất của môn thi tự luận.

Đề thi tốt nghiệp THPT 2020 đảm bảo đúng mục đích thi tốt nghiệp nên được đánh giá tương đối dễ thở. Vì vậy, theo các chuyên gia, điểm thi năm nay sẽ có xu hướng cao hơn, phổ điểm tập trung ở mức từ 6,7 điểm. Cũng vì thế, mức điểm trúng tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT dự báo sẽ tăng.

Thực tế ở một số ngành “hot” ở các trường đại học lớn như ĐH Kinh tế, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Sư phạm Hà Nội đã tuyển được số lượng thí sinh nhất định theo hình thức tuyển thẳng…

Không chỉ điểm chuẩn các ngành “hot” được dự báo tăng mạnh, các chuyên gia tuyển sinh còn cho rằng điểm chuẩn các trường tốp trên cũng sẽ tăng.

Phổ điểm thi nhỉnh hơn năm trước

Về điểm thi năm nay, đại diện một số trường ĐH cũng cho rằng đề thi năm nay dễ thở nên phổ điểm thi nhỉnh hơn ở khoảng điểm trung bình và có xuất hiện nhiều bài thi đạt điểm tuyệt đối hơn năm trước.

Từ thực tế đó, việc điểm trúng tuyển tăng sẽ là điều đương nhiên. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.