Đi tìm tên thật của cây lá đỏ cô đơn đẹp mê hồn ở Bảo Lâm, Lâm Đồng

(PLO)- Chủ đề tìm tên gọi chính xác của cây lá đỏ cô đơn đẹp mê hồn ở huyện Bảo Lâm đang thu hút hàng trăm bạn trẻ check-in ở đây.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Đi tìm tên thật của cây lá đỏ cô đơn đẹp mê hồn ở Bảo Lâm, Lâm Đồng

Những ngày gần đây, hàng trăm bạn trẻ tìm về cây lá đỏ cô đơn ở thôn 10A, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng để check – in.

Tuy nhiên, hầu hết không biết chính xác cây lá đỏ nói trên là cây gì, thuộc họ nào.

Mặc dù nhiều người đã sử dụng phần mềm google ảnh để xác định nhưng vẫn còn nhiều tranh cãi quanh tên gọi chính xác của cây lá đỏ đẹp mê hồn này.

Trước khi đến với thông tin khoa học và cái tên rất lạ lẫm của cây, hãy cùng PLO ngắm nhìn cây lá đỏ đang khoe sắc sặc sỡ trên cao nguyên Lâm Viên lộng gió.

Người dân địa phương cho rằng đây là cây trâm lá đỏ.

Người dân địa phương cho rằng đây là cây trâm lá đỏ.

Trong khi đó, kỹ sư Nguyễn Viết Thanh khẳng định đây là cây lôi khoai, tên khoa học là Gymnocladus angustifolius. Đây là giống cây bản địa vùng Lâm Đồng.

Trong khi đó, kỹ sư Nguyễn Viết Thanh khẳng định đây là cây lôi khoai, tên khoa học là Gymnocladus angustifolius. Đây là giống cây bản địa vùng Lâm Đồng.

Màu sắc của lá cây phụ thuộc vào thời tiết. Thường khi thời tiết lạnh lá có màu đậm hơn.

Màu sắc của lá cây phụ thuộc vào thời tiết. Thường khi thời tiết lạnh lá có màu đậm hơn.

Nhiều người đã đi săn lùng cây con để đào bán lại. Giá một cây cao 50 cm khoảng 500 ngàn đồng.

Nhiều người đã đi săn lùng cây con để đào bán lại. Giá một cây cao 50 cm khoảng 500 ngàn đồng.

Lá cây có màu đỏ trải dài từ tháng 1 đến tháng 4. Sau đó sẽ chuyển sang màu vàng, rồi màu cam và sau cùng là màu xanh.

Lá cây có màu đỏ trải dài từ tháng 1 đến tháng 4. Sau đó sẽ chuyển sang màu vàng, rồi màu cam và sau cùng là màu xanh.

Để được vào check-in, du khách phải mua một chai nước trị giá 20 ngàn đồng

Để được vào check-in, du khách phải mua một chai nước trị giá 20 ngàn đồng

Ở tỉnh Thừa Thiên Huế cũng có cây này nhưng ít, màu sắc không được đẹp như ở Lâm Đồng.

Ở tỉnh Thừa Thiên Huế cũng có cây này nhưng ít, màu sắc không được đẹp như ở Lâm Đồng.

Là cây thân gỗ, tán rộng, lá hình đuôi chim, màu đỏ tươi.

Là cây thân gỗ, tán rộng, lá hình đuôi chim, màu đỏ tươi.

Dù đường vào nơi có cây lá đỏ khá khó khăn, nhưng nhiều bạn trẻ vẫn tìm đến để có những tấm ảnh đẹp

Dù đường vào nơi có cây lá đỏ khá khó khăn, nhưng nhiều bạn trẻ vẫn tìm đến để có những tấm ảnh đẹp

Cây lá đỏ trong nắng, đẹp mê hồn

Cây lá đỏ trong nắng, đẹp mê hồn

Kỹ sư Nguyễn Viết Thanh và nhóm bạn đang nhân giống cây với mục đích trồng thành từng cụm dọc các tuyến đường ở huyện Bảo Lâm nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung.

Kỹ sư Nguyễn Viết Thanh và nhóm bạn đang nhân giống cây với mục đích trồng thành từng cụm dọc các tuyến đường ở huyện Bảo Lâm nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung.

Dù là cây trâm lá đỏ hay cây lôi khoai thì chỉ một cây cô đơn này cũng làm sáng rực một góc đồi.

Dù là cây trâm lá đỏ hay cây lôi khoai thì chỉ một cây cô đơn này cũng làm sáng rực một góc đồi.

Nhiều ngày nay, hàng trăm du khách và người dân tìm đến check-in cùng cây lá đỏ.

Nhiều ngày nay, hàng trăm du khách và người dân tìm đến check-in cùng cây lá đỏ.

Nhiều người dân, du khách đã tìm đến đây chụp ảnh.

Nhiều người dân, du khách đã tìm đến đây chụp ảnh.

Cây đang lặng lẽ góp sắc màu tô thắm cảnh sắc xứ ngàn hoa.

Cây đang lặng lẽ góp sắc màu tô thắm cảnh sắc xứ ngàn hoa.

Để vào khu vườn chụp hình, du khách phải mua 1 chai nước trị giá 20 ngàn đồng để ủng hộ chủ nhân của cây lá đỏ.

Để vào khu vườn chụp hình, du khách phải mua 1 chai nước trị giá 20 ngàn đồng để ủng hộ chủ nhân của cây lá đỏ.

Cây lá đỏ nổi bật giữa trời xuân lộng gió trên cao nguyên Lâm Viên.

Cây lá đỏ nổi bật giữa trời xuân lộng gió trên cao nguyên Lâm Viên.

Để đến được cây lá đỏ, từ QL 20 đoạn ngã 3 Đại Bình, TP Bảo Lộc, du khách rẽ vào quốc lộ 55, đến thôn 10A, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm. Từ đây đi thêm khoảng 10 km là đến.

Để đến được cây lá đỏ, từ QL 20 đoạn ngã 3 Đại Bình, TP Bảo Lộc, du khách rẽ vào quốc lộ 55, đến thôn 10A, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm. Từ đây đi thêm khoảng 10 km là đến.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.