Đi soi cóc bị rắn cạp nia cắn, bé trai nguy kịch

(PLO)- Đi soi cóc vào buổi tối, bé trai bị rắn cạp nia cắn vào tay, vào viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 30-10, thông tin từ bệnh viện (BV) Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết BV vừa cứu sống bệnh nhân ĐĐM (14 tuổi, trú tại xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) bị rắn cạp nia cắn, tiên lượng xấu.

Trước đó, vào tối 21-10, cháu M. cùng một số bạn trong xóm đi soi cóc và không may bị rắn cạp nia dài hơn 1 m cắn vào ngón tay bàn tay phải. Do chủ quan, M. không xử lý vết thương. Khi về đến nhà, M. thấy đau, tê các ngón tay và lan ra bàn tay và được gia đình ngay đưa đến Trung tâm y tế thị xã Quảng Yên để sơ cứu. Sau đó được chuyển đến BV Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.

Theo BS Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Trưởng khoa Nhi, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng diễn biến xấu, nhịp tim nhanh, liệt cơ hô hấp, suy hô hấp nặng.

Sau khi tiến hành thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành hồi sức tích cực, cho bệnh nhân thở máy... Sau một tuần điều trị, hiện M. đã có nhịp tự thở, có thể giao tiếp với gia đình thông qua cử động bàn tay.

Cũng theo BS Điệp, người bị rắn độc cắn sẽ có hai biểu hiện bệnh chính gồm: liệt cơ và rối loạn đông máu. Do đó, đa số người bị rắn cạp nia cắn sẽ bị liệt cơ dẫn tới suy hô hấp và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

“Nếu chẳng may bị rắn cắn, đặc biệt là rắn độc hoặc phát hiện người bị rắn độc cắn, cần nhanh chóng sơ cứu, rửa sạch vết rắn cắn và chuyển ngay đến cơ sở y tế gần nhất. Không được sử dụng các biện pháp như hút nọc độc của rắn, trích, rạch, châm, chọc tại vùng vết cắn, chườm đá hay sử dụng bất cứ loại thuốc dân gian, cổ truyền…” - BS Điệp khuyến cáo.

Đi bắt rắn nước bán, bị rắn hổ mang cắn nhập viện
Đi bắt rắn nước bán, bị rắn hổ mang cắn nhập viện
(PLO) - Thông tin này được Ths. BS. Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ chiều 28-4. Theo BS Nguyên, hiện Trung tâm đang điều trị cho 6 ca bị rắn độc cắn, trong đó có trường hợp bệnh rất nặng, phải thở máy, não bị tổn thương, nguy cơ tử vong rất cao.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.