Di dời, đốn hạ 258 cổ thụ để xây cầu Thủ Thiêm 2

Nhằm tạo quỹ đất phục vụ xây dựng cầu Thủ Thiêm 2, những hàng cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi trên đường Tôn Đức Thắng (Q.1, TP.HCM), từ đoạn đường Lê Duẩn đến giao lộ Lê Thánh Tôn - Nguyễn Hữu Cảnh (Q.1, TP HCM) trong thời gian tới sẽ bị đốn hạ và di dời.

Theo đó, tổng số cây xanh bị ảnh hưởng lần này là 258 cây, trong đó có 115 cây di dời và 143 cây bị đốn hạ.

Dự kiến, tháng 8-2017, sẽ xử lý 63 cây xanh (di dời 20 cây, đốn hạ 43 cây) trên đường Tôn Đức Thắng, từ giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh đến bờ sông. Ở đoạn đường này, phần lớn là xà cừ cổ thụ.

Tháng 10-2017, tiếp tục xử lý 79 cây (di dời 36 cây, đốn hạ 43 cây) xà cừ hai bên vỉa hè đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Cũng trên đoạn đường này, tháng 3-2018, xử lý tiếp 70 cây (di dời 35 cây, đốn hạ 35 cây) ở hai dải phân cách để mở rộng mặt đường thi công cầu.

Tháng 5-2018, xử lý 46 cây đoạn từ cảng Ba Son đến công trường Mê Linh, trong đó di dời 24 cây, đốn hạ 22 cây.

Ngắm nhìn hàng cây cổ thụ hơn một thế kỷ trước ngày di dời, đốn hạ ảnh 6
Được biết, một khoản kinh phí 7 tỉ đồng sẽ được dùng để tái tạo mảng xanh bằng việc trồng lại hàng trăm cây tại khu vực dự án.
Theo LĐO

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.