Đeo đai ốc kim loại cho 'cậu nhỏ' suốt 1 tháng, người đàn ông phải đi cấp cứu

(PLO)- 2 đai ốc kim loại siết chặt suốt 1 tháng khiến "cậu nhỏ" bị phù nề, biến dạng, buộc bác sĩ phải dùng máy cắt xử trí khẩn cấp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-5, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân bị dị vật kim loại dạng đai ốc siết chặt dương vật.

Bệnh nhân là anh LDT (38 tuổi, ngụ tỉnh An Giang), được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng dương vật biến dạng, phù nề, kèm 2 dị vật kim loại siết chặt. Theo ghi nhận, tình trạng này đã kéo dài khoảng 1 tháng trước khi nhập viện, dù bệnh nhân vẫn còn khả năng tiểu tiện.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ tiến hành hội chẩn khẩn và quyết định phẫu thuật cấp cứu. Ca mổ do BS CKII Trương Công Thành, Trưởng khoa Ngoại Thận - Tiết niệu, cùng ê-kíp thực hiện.

Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận hai đai ốc kim loại hình lục giác, đường kính khoảng 3 cm, dày 1 cm, siết chặt vào thân dương vật. Một đai nằm cách gốc dương vật khoảng 1 cm, đai còn lại cách khoảng 5 cm.

Do dị vật có kích thước lớn, cấu trúc kim loại cứng và bị siết chặt trong thời gian dài, các phương pháp tháo gỡ thông thường không thể thực hiện. Ê-kíp buộc phải sử dụng máy cắt cầm tay để cắt bỏ vòng thắt.

dương vật,cấp cứu,Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ
Bác sĩ sử dụng máy cắt cắt đai ốc. Ảnh: BVCC
dương vật,cấp cứu,Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ
Hai đai ốc kim loại sau khi được cắt.

Sau khi loại bỏ dị vật, vùng da thân dương vật ghi nhận có loét, rỉ máu và xuất hiện mô hoại tử. Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 40 phút và đã thành công.

Hiện bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, vết mổ khô và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Theo BS CKII Trương Công Thành, tình trạng vòng thắt bộ phận sinh dục là một cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm. Việc sử dụng các dị vật dạng vòng có thể gây tắc nghẽn tuần hoàn, khiến máu không lưu thông, dẫn đến sưng đau, tím tái, thậm chí hoại tử mô.

Người dân tuyệt đối không sử dụng các vật dụng kim loại cứng như đai ốc để đeo lên cơ thể, đặc biệt là bộ phận sinh dục, do tiềm ẩn nguy cơ gây biến chứng nghiêm trọng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.