Đến Sầm Sơn du lịch, khách bị 'chém' quả ổi giá 20.000 đồng

(PLO)- Không ít du khách đến biển Sầm Sơn, Thanh Hóa tỏ ra ngao ngán khi bị “chặt chém” một quả dưa chuột giá 15.000 đồng, một quả ổi giá 20.000 đồng... 

Theo phản ánh của anh Lê Gia Cường, đợt lễ vừa qua khi anh cùng mẹ và vợ đến ngồi ghế lưới và uống ba quả dừa, đến khi  thanh toán anh phát hoảng với số tiền 210.000 đồng. Nhân viên quán giải thích ba quả dừa giá 150.000 đồng cộng thêm 60.000 đồng tiền ghế, tổng cộng là 210.000 đồng.

“Dù tăng giá trong kỳ nghỉ lễ là có thể thông cảm nhưng cái giá của ba trái dừa và ghế ngồi mà tôi phải trả là rất "chát". Đã đi du lịch là thoải mái nhưng có lúc vì mấy chuyện giá cả lại mang vào cái bực mình”, anh Cường bức xúc.

Một quán bình thường nhưng "hét giá" mỗi quả dừa 50.000 đồng, một quả dưa chuột nhỏ 15.000 đồng. Ảnh: Đ.TRUNG

Không chỉ ở các quán lớn, mà các quán nhỏ chỉ có ghế nhựa vẫn có rất đông khách tìm đến ngồi tránh nắng trưa 30-4. Tại đây, giá một quá dừa 50.000 đồng, chai nước suối bình thường chỉ khoảng 5.000 đồng thì giá đội giá lên đến 20.000 đồng, một quả dưa chuột có giá 15.000 đồng, một quả ổi 20.000 đồng.

Khi một du khách phản ánh giá cả như vậy là quá cao, chủ quán nại lý do: “Chúng tôi đã phải đóng rất nhiều thứ thuế mới ra đây bán được, hơn nữa tiền chai nước suối còn bao gồm cả tiền ghế để ngồi”.

Khi khách phản ứng bán hàng giá "chát", chủ quán này nại rằng họ đã phải đóng rất nhiều thứ thuế để có được chỗ ngồi bán hàng. Tuy nhiên, khi hỏi thuế gì thì chủ quán không trả lời. Ảnh: Đ.TRUNG

Chị Phương, một du khách, bày tỏ: “Chúng tôi đến Sầm Sơn khi sử dụng các dịch vụ liên quan là cũng đóng góp cho Sầm Sơn rồi. Tôi nghĩ Sầm Sơn cần phải quản lý chặt hơn đối với những hộ kinh doanh trông giữ xe vì giá giữ xe máy 50.000 đồng/lượt là quá cao”.

Sầm Sơn trong tình trạng kẹt cứng người chiều 30-4. Ảnh: Đ.TRUNG

 

Trước đó, tại cuộc họp báo khai hội Sầm Sơn 2018, địa phương này cho hay chất lượng phục vụ khách đến Sầm Sơn ngày càng tốt khi người dân đã nhận thức rõ vai trò của mình.

Theo đó, tình trạng “chặt chém”, cướp giật, lừa đảo, cò dẫn khách, ép khách, ép giá du khách đã thực sự giảm đáng kể. Không có băng nhóm tội phạm, bảo kê trên địa bàn này. Những vấn đề du khách phản ánh qua đường dây nóng của Sầm Sơn đều được xử lý ngay khi cơ quan chức năng nhận được thông tin từ phía du khách.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.