Đề xuất thí điểm giải quyết chế độ ốm đau, thai sản qua cổng dịch vụ công

(PLO)- BHXH Việt Nam đề xuất từ ngày 1-1-2025 sẽ giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe thông qua cổng dịch vụ công.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

BHXH Việt Nam đang tham mưu cho Thủ tướng ban hành Quyết định quy định liên thông điện tử dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh, dữ liệu dân cư, dữ liệu hộ tịch trong giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe.

Theo đề xuất, các cơ sở khám chữa bệnh, Hội đồng giám định y khoa tới đây phải thực hiện chia sẻ toàn bộ dữ liệu về hồ sơ giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản được ký số lên Cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế của BHXH Việt Nam bao gồm: Giấy ra viện, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, giấy chứng sinh, tóm tắt bệnh án, giấy chuyển viện, giấy báo tử và biên bản giám định y khoa.

Cùng với hồ sơ của người lao động nộp thông qua cổng dịch vụ công, ngành bảo hiểm sẽ đối soát để chi trả chế độ, đồng thời kịp thời phát hiện tình trạng cấp khống, làm giả hồ sơ giấy tờ làm căn cứ giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản.

Giải quyết chế độ ốm đau thai sản
Người dân đi khám bệnh. Ảnh: T.T

Đối với người dân, hồ sơ điện tử liên thông trong giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản giúp giảm thời gian, chi phí đi lại. Đặc biệt là tránh được nạn nhũng nhiễu, quan liêu, phiền hà từ một bộ phận cán bộ công quyền...

Tuy nhiên, BHXH nhận định hiện nay dữ liệu hộ tịch BHXH Việt Nam chưa được Bộ Tư pháp chia sẻ, nên cần có thời gian để BHXH Việt Nam thực hiện được việc tạo lập cổng tiếp nhận dữ liệu hộ tịch.

Vì vậy, BHXH đề xuất trước mắt sẽ thực hiện thí điểm dịch vụ công liên thông điện tử “Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe” kể từ ngày 1-1-2025 đối với người lao động được cấp các hồ sơ có dữ liệu chia sẻ từ ngành Y tế.

Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng quy trình liên thông dữ liệu, phối hợp với BHXH Việt Nam đảm bảo chậm nhất đến ngày 30-6-2025 liên thông dữ liệu giải quyết hưởng chế độ thai sản.

BHXH Việt Nam báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện thí điểm và thời điểm thực hiện giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe trên toàn quốc chậm nhất đến ngày 31-12-2025.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.