Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng thêm 450.000 đồng

(PLO)- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa cho biết kết quả khảo sát của đơn vị này về tiền lương, thu nhập cho thấy đời sống của người lao động năm 2017 vẫn còn nhiều khó khăn, cần phải được cải thiện.

Cụ thể, có 51,3% người lao động (NLĐ) có thu nhập vừa đủ trang trải cuộc sống; 20,6% cho biết phải chi tiêu tằn tiện, kham khổ; 12,0% thu nhập không thể đủ sống và chỉ có 16,1% NLĐ là có thể có tích lũy từ thu nhập.

Đặc biệt, một số ngành có tiền lương, thu nhập thấp đã xảy ra hiện tượng "đình công", đơn cử như ngành dệt may 69 cuộc (chiếm gần 51,8%), giày da có 30 cuộc (chiếm gần 22,5%).

Trong khi đó, đánh giá mức độ hài lòng với tiền lương và thu nhập, kết quả khảo sát cho thấy chỉ có 22,7% NLĐ cảm thấy hài lòng; 52,4% tạm hài lòng; 24,9% không hài lòng. Ngoài ra, có tới 54 % NLĐ cho rằng tiền lương, tiền công của họ không tương xứng với sức lao động của họ đã bỏ ra.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, kết quả khảo sát cũng cho thấy hầu hết các khoản thu nhập của NLĐ phải trang trải cho cuộc sống hằng ngày. Nếu không có các khoản làm thêm giờ, hỗ trợ từ phía doanh nghiệp thì tiền lương của NLĐ rất thấp, đời sống gặp nhiều khó khăn và không thể có tích lũy.

Từ kết quả khảo sát trên, Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2018 từ 370.000 đến 450.000 đồng, tương ứng với 13,3% so với mức lương tối thiểu năm 2017.

Trước đó, ngày 27-6, Hội đồng Tiền lương Quốc gia họp phiên đầu tiên bàn mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2018. Nhiều phương án tăng lương khác nhau được đưa ra để các bên cùng thảo luận.

Bộ phận kỹ thuật hội đồng đưa ra ba mức, cụ thể tăng từ 130.000 đồng đến 180.000 đồng (5%); hai là 160.000-220.000 đồng (6%) và 180.000- 250.000 đồng (6,8%).

Tuy nhiên, căn cứ đời sống NLĐ như trên, Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất mức tăng tuyệt đối 370.000 450.000 đồng (13,3%). Trong khi đại diện giới chủ - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng doanh nghiệp đang phải cạnh tranh gay gắt, sản xuất thu hẹp nên đề xuất mức tăng dưới 5% là hợp lý.

"Mức dưới 5% như đề xuất của VCCI chỉ đảm bảo bù trượt giá, tức là không tăng. Trong khi lương tối thiểu vùng dù được điều chỉnh tăng hằng năm vẫn chưa đảm bảo mức sống tối thiểu cho NLĐ" - đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam khẳng định.

Sau thảo luận, các bên thống nhất mức tăng cần hài hòa lợi ích, vừa giải quyết khó khăn của NLĐ, vừa phù hợp khả năng của doanh nghiệp để nâng sức cạnh tranh. Vì vậy, mức tăng sẽ được hội đồng họp và điều chỉnh dần qua các phiên tiếp theo trong thời gian tới.

Mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2017 tăng từ 180.000 lên 250.000 đồng. Tính bình quân chung, bốn vùng tăng 213.000 đồng, bằng 7,3% so với năm 2016.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.