Đề xuất sáp nhập, giải thể hàng loạt cơ sở y tế ở TP.HCM

(PLO)- Sở Y tế TP.HCM trình phương án sắp xếp, sáp nhập đơn vị sự nghiệp y tế công lập nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ người dân. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở Y tế TP.HCM vừa có công văn gửi UBND TP.HCM về việc hoàn chỉnh phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp y tế công lập. Theo đó, việc sắp xếp, sáp nhập được chia làm 3 giai đoạn nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ người dân.

sap-nhap.jpg
Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM hỗ trợ Bệnh viện Y học cổ truyền Bà Rịa – Vũng Tàu. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

3 giai đoạn sắp xếp hệ thống y tế công lập

Cụ thể, giai đoạn 1, sau khi hợp nhất với Sở Y tế Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) từ ngày 1-7, Sở Y tế TP.HCM có 9 phòng chuyên môn, 2 chi cục và 124 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

Giai đoạn 2, Sở tiếp tục sắp xếp còn 118 đơn vị, gồm 32 bệnh viện đa khoa, 28 bệnh viện chuyên khoa, 5 trung tâm chuyên ngành và y tế dự phòng, 38 trung tâm y tế khu vực, 15 trung tâm bảo trợ xã hội.

Trong đó, các Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Giám định y khoa, Pháp y của 3 địa phương được hợp nhất; 38 trung tâm y tế quận, huyện được chuyển thành trung tâm y tế khu vực (13 có giường bệnh, 25 không có giường bệnh).

4 trung tâm Nhiêu Lộc, Chợ Lớn, Hòa Hưng và Cần Giờ chuyển mô hình sang trung tâm không có giường bệnh; 443 trạm y tế xã, phường, đặc khu được tổ chức lại thành 168 trạm y tế gắn với 296 điểm y tế trực thuộc.

Giai đoạn 3 (hoàn thành trước 31-12), Sở còn 9 phòng chuyên môn, 2 chi cục và 92 đơn vị trực thuộc. Gồm 60 bệnh viện, 5 trung tâm chuyên ngành và y tế dự phòng, 13 trung tâm y tế khu vực có giường bệnh, 14 trung tâm bảo trợ xã hội. 168 trạm y tế sẽ trực thuộc UBND phường, xã, đặc khu.

sap-nhap.jpg
Bệnh viện Nhân dân Gia Định hỗ trợ toàn diện Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Sở Y tế sẽ củng cố năng lực các bệnh viện tại địa bàn Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Dương (cũ). Cụ thể, Bệnh viện Nhân dân Gia Định hỗ trợ toàn diện Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, Bệnh viện Nhân dân 115 hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, các bệnh viện đầu ngành tiếp tục hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, đồng thời kiến nghị sớm hoàn thành cơ sở mới.

Ở khối chuyên khoa, Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM hỗ trợ Bệnh viện Y học cổ truyền Bà Rịa - Vũng Tàu, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch hỗ trợ Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí, 2 Bệnh viện Tâm thần và Mắt tại Vũng Tàu (cũ) tiếp tục hoạt động như trước.

Sở cũng kiến nghị phát triển thêm cơ sở 2 của các bệnh viện chuyên khoa TP tại khu vực Vũng Tàu và Bình Dương. Cụ thể, Bệnh viện Lê Lợi cũ giao Bệnh viện Từ Dũ hoặc Hùng Vương, Bệnh viện Bà Rịa cũ giao Bệnh viện Ung Bướu, Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Bình Dương giao Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Tâm thần Bình Dương giao Bệnh viện Tâm thần TP.HCM.

sap-nhap.jpg
Sáp nhập Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: BVCC

Sáp nhập, giải thể, thành lập mới

Cạnh đó, TP.HCM sẽ sáp nhập các bệnh viện hoạt động kém hiệu quả, đồng thời thành lập và tiếp nhận thêm một số đơn vị mới.

Cụ thể, sáp nhập Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định từ 1-1-2026; thành lập Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại xã Cần Giờ, tiếp nhận chức năng điều trị nội trú từ Trung tâm Y tế khu vực Cần Giờ; tiếp nhận Bệnh viện Giao thông vận tải TP.HCM từ Bộ Xây dựng và xem xét sáp nhập làm cơ sở 2 của Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp.

Với khối y tế cơ sở, toàn bộ nhân sự, cơ sở vật chất, tài chính của 25 trung tâm y tế khu vực không có giường bệnh sẽ được chuyển giao cho trạm y tế, sau đó các trung tâm này sẽ giải thể. 13 trung tâm y tế có giường bệnh tại Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) có thể được nâng cấp thành bệnh viện hoặc sắp xếp thành cơ sở 2 của bệnh viện phù hợp.

Các trạm y tế sau khi sắp xếp sẽ cung cấp đầy đủ dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân địa phương.

Đối với khối bảo trợ xã hội, Sở đề xuất giải thể Trung tâm An sinh xã hội TP Thủ Đức trong quý I-2026 để tinh gọn đầu mối, tránh chồng chéo chức năng. 14 trung tâm còn lại tạm thời giữ nguyên tổ chức và hoạt động, dự kiến sẽ được khảo sát, đánh giá toàn diện trong năm 2026 trước khi sắp xếp, kiện toàn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.