Đề xuất hoãn thời gian hạ cấp Tổng cục duy nhất ở Bộ LĐ-TB&XH

(PLO)- Tổng cục duy nhất ở Bộ LĐ-TB&XH vừa đề xuất hoãn thời gian hạ cấp đơn vị này, bởi việc từ Tổng cục xuống Cục "mang tính bước ngoặt lịch sử".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong văn bản vừa gửi đến Ban cán sự Đảng bộ và lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp mong muốn được giao chủ trì thực hiện đánh giá kỹ lưỡng tác động việc chuyển đổi mô hình Tổng cục thành Cục, trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đề nghị trên được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đưa ra sau buổi nhóm họp với các đơn vị trực thuộc Bộ LĐ-TB&XH vào cuối tháng 7 vừa qua. Tại đây, nhiều ý kiến cho rằng việc chuyển đổi mô hình Tổng cục thành Cục với dự kiến tên gọi là Cục Dạy nghề, cơ cấu tổ chức có 7 phòng, với 60 công chức biên chế là vấn đề lớn, “mang tính bước ngoặt lịch sử”.

Tổng cục duy nhất của Bộ LĐ-TB&XH bị hạ cấp
Ngày 21-8-2017, Tổng cục Dạy nghề chính thức được đổi tên thành Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và là Tổng cục duy nhất trực thuộc Bộ LĐ-TB&XH. Ảnh: VPTCDN

Theo đó, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp nhận thấy việc chuyển đổi này cần được đánh giá thận trọng, kỹ lưỡng trên cơ sở tham khảo thực tiễn và kinh nghiệm chuyển đổi mô hình từ Tổng cục thành Cục của một số bộ trong thời gian vừa qua.

Mục đích, khi chuyển đổi mô hình đơn vị có thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp; đảm bảo quyền lợi của cán bộ, công chức và người lao động, có lộ trình thực hiện để tránh những hệ luỵ không mong muốn của ngành…

Về các nội dung liên quan, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thống nhất với tên gọi sau khi hạ cấp là Cục Giáo dục nghề nghiệp quốc gia Việt Nam. Nhưng bộ máy giúp việc phải gồm 12 đơn vị, trong đó 11 đơn vị quản lý Nhà nước và một đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học.

Cạnh đó, Tổng cục đề xuất giữ nguyên số biên chế công chức đã giao cho Tổng cục và số người hiện đang làm việc để đủ nhân lực triển khai thực hiện nhiệm vụ. Song song đó, việc hạ cấp xuống Cục không làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, không làm xáo trộn công tác cán bộ và người lao động.

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tiền thân là Tổng cục Dạy nghề, với quy mô ban đầu khoảng 129 trường và 55.000 học sinh. Đến nay, đơn vị đã quản lý 2.000 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, quy mô tuyển sinh đạt 2,2 triệu người mỗi năm.

Thực hiện Nghị định 62/2022 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ LĐ-TB&XH cũng như quy định của Chính phủ về tinh gọn bộ máy, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phải thực hiện sắp xếp lại đơn vị và hạ cấp từ Tổng cục xuống Cục.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.