Đề xuất dựng bảng khắc tên danh sách liệt sĩ hi sinh ở mặt trận Vị Xuyên

(PLO)- Bảng khắc tên danh sách liệt sĩ hi sinh ở mặt trận Vị xuyên dự kiến được đặt trong khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ban liên lạc Hội cựu chiến binh toàn quốc mặt trận Vị Xuyên – Hà Giang vừa có kiến nghị gửi Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đề xuất xây dựng bảng khắc tên danh sách liệt sĩ hi sinh ở mặt trận Vị xuyên tại nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên.

Theo Ban liên lạc Hội cựu chiến binh toàn quốc mặt trận Vị Xuyên, từ năm 1979 đến năm 1989, Vị Xuyên là chiến trường trọng điểm. Nơi đây diễn ra hàng trăm trận đánh ác liệt giữa ta và địch.

Để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của tổ quốc, gần năm nghìn cán bộ, chiến sĩ quân đội ta đã hi sinh anh dũng khi tuổi đời còn rất trẻ.

Hiện nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên được quy hoạch, mở rộng, tôn tạo và xây mới các công trình theo đúng quy định của Nhà nước. Hằng năm có hàng vạn lượt người dân đến đây thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ.

hàng nghìn liệt sĩ hi sinh ở mặt trận vị xuyên
Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên. Ảnh: V.THỊNH

Đến nay, nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên cũng đã quy tập được gần 1.900 ngôi mộ, hơn 2.000 liệt sĩ còn nằm lại chiến trường chưa quy tập được. Trong khi đó, công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ càng ngày càng khó khăn, vì chiến tranh đã lùi xa, nên việc quy tập hết về nghĩa trang là điều rất khó.

Nhận thức được điều này, từ năm 2016, Ban liên lạc Hội cựu chiến binh toàn quốc mặt trận Vị Xuyên phối hợp với các đơn vị từng tham gia chiến đấu nhằm lập danh sách liệt sĩ ở mặt trận này. Hiện danh sách được các cơ quan chức năng thẩm định, xác định là 4.500 người. Một số trường hợp khác vẫn đang quá trình thẩm định.

Trên cơ sở đó, ban liên lạc đề nghị Bộ LĐ-TB&XH cho phép dựng bảng khắc tên các anh hùng liệt sĩ trong khuôn viên nghĩa trang, cạnh đền thờ các anh hùng liệt sĩ đã được xây dựng, để mọi người đến thăm viếng được đọc, tìm kiếm tên tuổi của đồng đội, người thân của mình đã hi sinh để bảo vệ tổ quốc.

Về kinh phí, ban liên lạc đề xuất sẽ vận động sự đóng góp của các cựu chiến binh, nhà hảo tâm. Thời gian xây dựng trong năm 2024 đến 2025.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.